Lãnh đạo TP dự khai bút, sản xuất làng nghề truyền thống huyện Thường Tín

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân dịp đầu Xuân mới, sáng nay, 9/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP đã tới dự “Lễ khai bút, sản xuất tại các làng nghề truyền thống và gắn biển tên đường” tại huyện Thường Tín.

Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo các sở, ngành TP; lãnh đạo huyện Thường Tín.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu tiến hành dân hương tại Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu tiến hành dân hương tại Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu đã dâng hương tại Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Tại đây hiện còn lưu giữ văn bia có ghi chép rõ họ tên của 44 vị tiến sĩ của huyện Thượng Phúc xưa, nay là huyện Thường Tín. Theo thời gian, qua các triều đại phong kiến, Thường Tín có 68 nhà khoa bảng được ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và sách Đăng khoa lục, là huyện có số nhà khoa bảng nhiều nhất TP Hà Nội. Văn Từ Thượng Phúc được trùng tu và khánh thành năm 2021, là nơi khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học, vùng đất khoa bảng Thường Tín.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, phát huy làng nghề truyền thống
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, phát huy làng nghề truyền thống

Sau lễ dâng hương, nghi lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống đã được lãnh đạo TP và huyện Thường Tín tiến hành trang trọng, thể hiện tinh thần đề cao việc học, coi trọng phát triển các làng nghề truyền thống, thi đua lao động sản xuất để có một năm nhiều thành công, thắng lợi, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ 24.

Nhân dịp này, huyện Thường Tín đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, phát huy làng nghề truyền thống; phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, khen thưởng nhiều thầy cô giáo và học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu tham gia nghi lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống huyện Thường Tín
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu tham gia nghi lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống huyện Thường Tín

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện luôn coi trọng việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, lấy đó làm động lực để xây dựng huyện ngày càng văn minh giàu đẹp. Đảng bộ huyện đã chọn ngày mùng 9 tháng Giêng hằng năm, tổ chức “Lễ khai bút và sản xuất tại các làng nghề truyền thống” tại Văn Từ Thượng Phúc, như là hiệu lệnh, tiếng trống thúc giục toàn thể cán bộ và Nhân dân huyện nhà đề cao việc học, thi đua lao động sản xuất để có một năm nhiều thành công và thắng lợi mới.

Ngay sau lễ khai bút, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu TP đã tham gia lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên thuộc huyện Thường Tín.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu tham gia lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên 
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu tham gia lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên 

Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên là hai nhà khoa bảng tiêu biểu của huyện Thường Tín, có đức, có tài, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Đường Dương Trực Nguyên dài 1.580m, rộng 16,5m, từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Phi Khanh, tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín đến cầu Thụy Ứng, xã Hòa Bình. Đường Lý Tử Tấn dài 1.430m, rộng 7,5m, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Dương Trực Nguyên,tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín đến ngã ba giao cắt đường liên xã Văn Bình-Hòa Bình, cạnh trạm điện 550Kv.