Lào Cai: Ủng hộ Tết vì người nghèo xuân Giáp Thìn 2024 gần 17 tỷ đồng

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Vừa qua, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn” năm 2024 với chủ đề “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương”.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận cho các tập thể tham gia ủng hộ "Tết vì người nghèo"
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận cho các tập thể tham gia ủng hộ "Tết vì người nghèo"

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm tỉnh Lào Cai vẫn luôn dành một phần nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người yếu thế.

Năm 2023 vừa qua, toàn tỉnh đã có gần 1.000 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng.

Trong đó, có gần 213 nhà “Đại đoàn kết” được hoàn thành nhờ nguồn số tiền hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động với tổng số tiền trên 7,7 tỷ, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất; khám chữa bệnh cho trên 80.000 lượt người. Không chỉ có vậy, đến nay thông qua nguồn ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ trên 580 nghìn hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh doanh, sản xuất; giải quyết việc làm cho trên 13 nghìn người lao động, trong đó có việc làm cho người nghèo...

Từ quỹ vận động vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã trao 117.544 xuất quà trị giá trên 65 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán… qua đó, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng Tết Quý Mão 2023, Chương trình Tết vì người nghèo đã huy động hơn 8 tỷ đồng, cùng với ngân sách tỉnh tặng quà Tết cho 37.587 hộ nghèo và hộ thoát nghèo năm 2022; hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán. Thông qua chương trình đã hỗ trợ, giúp đỡ một cách hiệu quả, thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người nghèo, là nguồn động lực để các hộ nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn” năm 2024 với chủ đề “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương” được phát động, kêu gọi vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện; phát huy sức mạnh tổng hợp và thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Chương trình, Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các khán giả đang xem truyền hình và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” đồng tâm, hiệp lực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai hỗ trợ giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết vui vẻ, đầm ấm và đầy đủ hơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Những đóng góp, ủng hộ tỉnh Lào Cai cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phân bổ, trao đến tận tay các hộ nghèo đảm bảo công bằng và kịp thời, đúng đối tượng.

Cũng qua Chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đồng sức, đồng lòng đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội nói chung và hỗ trợ người nghèo nói riêng trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực ủng hộ Qũy "Vì người nghèo", Chương trình "Tết vì người nghèo" của tỉnh Lào Cai.