Liên tiếp triệt phá tham nhũng trong quân đội, Ukraine gặp khó để vào EU?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan vẫn là một vấn đề lớn khi Ukraine nỗ lực thúc đẩy việc giành được tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu.

Cơ quan an ninh SBU của Ukraine hôm 27/1 cho biết đã phát hiện ra một kế hoạch tham nhũng trong thỏa thuận mua vũ khí của quân đội nước này với tổng trị giá tương đương khoảng 40 triệu USD.

Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn tấn công đường không Galicia số 80 chuẩn bị đạn pháo bắn lựu pháo L119 về phía quân đội Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại một vị trí gần Bakhmut ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 25/1/2024. Ảnh: Reuters
Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn tấn công đường không Galicia số 80 chuẩn bị đạn pháo bắn lựu pháo L119 về phía quân đội Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại một vị trí gần Bakhmut ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 25/1/2024. Ảnh: Reuters

Thông báo về kế hoạch gian lận trong chi tiêu mua sắm hàng loạt này được Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận. Vụ việc dự kiến sẽ gây rúng động ở một quốc gia bị bao vây bởi chiến sự kéo dài gần hai năm qua.

Cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan vẫn là một vấn đề lớn trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực để giành được tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu.

SBU cho biết một cuộc điều tra đã " vạch trần âm mưu đánh cắp gần 1,5 tỷ hryvnia của các quan chức Bộ Quốc phòng và các nhà quản lý của nhà cung cấp vũ khí Lviv Arsenal trong quá trình mua đạn pháo."

“Theo điều tra, các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại của Bộ Quốc phòng cùng người đứng đầu các công ty trực thuộc đều có liên quan đến vụ tham ô", báo cáo của SBU có đoạn. Vụ tham ô liên quan đến việc mua 100.000 quả đạn súng cối cho quân đội.

Cơ quan này cũng thông tin, một hợp đồng cung cấp đạn pháo đã được ký kết với Lviv Arsenal vào tháng 8 năm 2022 - thời điểm chiến sự nổ ra được khoảng 6 tháng. Việc chuyển khoản thanh toán đã được thực hiện trước, cùng với một số tiền được chuyển ra nước ngoài.

Tuy nhiên sau đó không hề có vũ khí được cung cấp, tuyên bố cho biết, và một số tiền sau đó được chuyển sang các tài khoản nước ngoài.

Số tiền này cũng vượt quá 30% giá thành sản phẩm theo hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất. Bộ Quốc phòng cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để thu hồi số tiền.

Theo đó, 5 cá nhân đã nhận được "thông báo nghi ngờ" - giai đoạn đầu tiên trong thủ tục pháp lý của Ukraine, thuộc cả trong Bộ Quốc phòng và nhà cung cấp vũ khí. Cơ quan này cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên giới Ukraine.

SBU cũng đăng ảnh về vụ bắt giữ quan chức này trên Facebook nhưng không nêu rõ danh tính quan chức bị bắt giữ. Nghi phạm chính trong vụ án đã bị cách chức và các thủ tục pháp lý đã được tiến hành. Một khi bị kết án, quan chức này sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm. 

Tham nhũng trong quân đội là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Ukraine trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực duy trì sự ủng hộ của người dân vào thời chiến và đề xuất gia nhập khối 27 quốc gia Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đã bị cách chức vào tháng 9 năm ngoái do nhiều vụ tham nhũng khác nhau bị phát hiện, dù ông có tiếng nói vững chắc khi đại diện cho Ukraine trong các cuộc thảo luận với các đồng minh phương Tây.

Mặc dù cá nhân ông không bị cáo buộc tham nhũng, nhưng một số trường hợp đã xảy ra trong quân đội dưới sự quản lý của ông. Trong đó có vụ việc liên quan tới cung cấp thực phẩm cho quân đội và vụ khác liên quan đến việc chi tiêu cho trang phục của quân nhân.