Lo ngại tăng cao khi lãnh đạo Trump - Tập quyết định không gặp nhau trước hạn

Hương Thảo (Theo Bloomberg/CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cổ phiếu châu Á dự báo giảm trong phiên thứ Sáu vì nguy cơ từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sau thông báo bất ngờ của ông Trump hôm 7/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. 
Trả lời báo giới hôm thứ Năm (7/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hoãn cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước ngày 1/3 - hạn chót cho sự tăng cao trở lại của thuế quan Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng lo ngại việc hai bên khó giành được một thỏa thuận.
Thị trường châu Á ngay lập tức thể hiện dấu hiệu lo lắng, khi ASX 200 tại Australia đã giảm hơn 0,5% trong phiên giao dịch sớm vì hầu hết các lĩnh vực đều thua lỗ. Subindex giảm 1,89% do trữ lượng dầu giảm sau khi giá dầu thô giảm hôm thứ Năm. Cổ phiếu Santos giảm 2,71%, Woodside Oil giảm 1,24% và Beach Energy giảm 4,01%. Dự báo cũng chỉ ra một mức mở thấp hơn ở Nhật Bản khi chỉ số tương lai của Nikkei tại Chicago ở mức 20.520, thấp hơn mức đóng cửa cuối cùng của chỉ số này là 20.751,28.
Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, quyết định không tiến hành cuộc họp Trump - Tập trước hạn 90 ngày kết thúc không nên được xem là một dấu hiệu phá vỡ các cuộc đàm phán đã bị phá vỡ, bởi quá trình vẫn đang được thực hiện bởi các nhà đàm phán.
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dự kiến sẽ lãnh đạo một nhóm các quan chức tới Bắc Kinh vào tuần tới như một phần của tiến trình đàm phán thương mại.
Cũng theo quan chức này, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung hoàn toàn cũng có thể điện đàm trước hạn 1/3 thay vì gặp mặt trực tiếp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần