Lo sợ “bão” Omicron, châu Âu thắt chặt biện pháp chống dịch trước Giáng sinh

Hoa Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều nước châu Âu ra lệnh siết chặt các biện pháp giới hạn tụ tập trước thềm Giáng sinh và đón Năm mới trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lan rộng trong khu vực.

Vài ngày trước Giáng sinh, nhiều nước châu Âu như Anh, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Bỉ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa, các biện pháp giãn cách xã hội, bắt buộc đeo khẩu trang do tốc độ lây lan chóng mặt của biến thể Omicron. Trung bình, châu Âu hiện ghi nhận 51 ca trên mỗi 100.000 người/ngày, cao nhất trong tất cả các châu lục.
  Hà Lan tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc từ ngày 19/12.
Ông Hans Kluge - Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu hôm 21/12 kêu gọi các quốc gia tăng cường chuẩn bị trước nguy cơ số ca mắc Covid-19 tại khu vực sẽ gia tăng đáng kể do biến thể Omicron. Theo ông Kluge, biến thể Omicron đã xuất hiện ở 38/53 thành viên WHO trong khu vực và là biến chủng lây lan mạnh nhất ở Anh, Đan Mạch và Bồ Đào Nha.
Để đối phó đợt bùng phát dịch Covid-19 mới, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Omicron, Hà Lan tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc từ ngày 19/12. Theo đó, chính phủ Hà Lan đã đóng cửa tất cả các quán bar, cửa hàng không thiết yếu, rạp chiếu phim và phòng tập gym cho đến ngày 14/1/2022, hạn chế số người tham gia các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và các gia đình chỉ có thể mời tối đa 4 khách trong dịp lễ Giáng sinh.
Tờ The Times (Anh) đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể thông báo các hạn chế mới bắt đầu thực hiện từ ngày 28/12. Các biện pháp giãn cách xã hội mới sẽ bao gồm lệnh cấm tụ tập tại nhà giữa hai hoặc nhiều hộ gia đình, và các nhà hàng chỉ mở cửa phục vụ ngoài trời. Thủ tướng Johnson khẳng định không loại trừ khả năng thắt chặt hơn nếu cần thiết để bảo vệ công chúng trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron và số người nhập viện tăng chóng mặt tại Anh. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Anh lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100.000, với 106.122 người được báo cáo vào ngày 22/12. Con số này đã vượt kỷ lục 93.045 ca thiết lập hôm 17/12. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong vòng 7 ngày qua, Anh ghi nhận tổng cộng 436.870 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất tại châu Âu và nhiều thứ hai trên thế giới.
 Số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Anh lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100.000, với 106.122 người được báo cáo vào ngày 22/12. 
Trong khi đó, tại Pháp, giới chức Paris đã hủy bỏ màn bắn pháo hoa truyền thống trên Đại lộ Champs-Elysées để chào đón Năm mới vì số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm 17/12 cho biết  các bữa tiệc công cộng lớn và pháo hoa sẽ bị cấm vào đêm Giao thừa và khuyến cáo rằng ngay cả những người đã tiêm vaccine cũng cần tự xét nghiệm trước khi cùng nhau tham gia các bữa tiệc cuối năm.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng thông báo Đức sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế tiếp xúc nghiêm ngặt để ngăn chặn Covid-19 lây lan từ ngày 28/12 và cấm tụ tập đêm Giao thừa. Điều đó có nghĩa là không có đám đông lớn tụ tập xem pháo hoa ở thủ đô Berlin, cũng như ở các điểm tập trung lớn khác như Munich và Frankfurt. Theo thông báo của Thủ tướng Scholz, từ ngày 28/12, quy mô các cuộc gặp gỡ sẽ chỉ giới hạn ở tối đa 10 người, cho dù đã tiêm phòng hay vừa khỏi bệnh. Trẻ em từ 13 tuổi trở xuống được miễn áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp xúc mới. Các sự kiện văn hóa-thể thao quốc gia, bao gồm các trận  bóng đá, sẽ không được phép có khán giả.
Trước sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Omicron, ngày 22/12, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban quốc gia tham vấn về Covid-19 (Codeco) và quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường phòng dịch. Theo đó, đóng cửa tất cả các cơ sở văn hóa, giải trí và thể thao kể từ ngày 26/12. Những sự kiện tổ chức ngoài trời sẽ phải tuân theo những quy định hạn chế mới. Các cửa hàng có diện tích dưới 20m2 chỉ được đón tiếp cùng một lúc 2 khách hàng. Các sự kiện thể thao dù ở ngoài trời hay trong nhà, đều không được phép có khán giả. Làm việc từ xa vẫn là bắt buộc với tối đa một ngày tới công sở mỗi tuần. Thủ tướng De Croo nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, chính phủ sẽ thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Các biện pháp này nhằm để mở cửa trở lại các trường học từ ngày 10/1/2022, sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài 3 tuần.
Theo WHO, kể từ khi được phát hiện ở Nam Phi vào cuối tháng 11, biến thể Omicron mới đang lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có và đã được phát hiện ở 106 quốc gia. Dữ liệu ban đầu chỉ ra rằng biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta và có khả năng né tránh tác dụng bảo vệ của vaccine./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần