Long Biên phát động thi đua gắn chủ đề cảnh quan, môi trường, chuyển đổi số

Minh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với quyết tâm lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 15/3, quận Long Biên đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, bám sát chủ đề của Thành phố và với việc tập trung chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”, công tác thi đua đã góp phần vào kết quả chung của quận Long Biên hoàn thành xuất sắc, toàn diện cá chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam phát biểu ghi nhận những kết quả thi đua năm 2023.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam phát biểu ghi nhận những kết quả thi đua năm 2023.

Trong đó, toàn quận đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Thành phố và HĐND quận giao (10/16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm các chỉ tiêu đạt kết quả cao như: thu ngân sách đạt 102% kế hoạch; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 94,10%; tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa đạt 93,27%...). Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đặt 100% kế hoạch; khởi công 41 dự án, hoàn thành 42 dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 96% kế hoạch…

Quận Long Biên đã phê duyệt 620 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích đất thu hồi là 10ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 331 tỷ đồng, số hộ được bố trí tái định cư là 45 hộ. Phê duyệt 4 đồ án, chấp thuận 12 quy hoạch tổng mặt bằng; Thành phố phê duyệt 2 chỉ giới đường đỏ.

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát động phong trào thi đua năm 2024.
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát động phong trào thi đua năm 2024.

Quận cũng đã đánh giá công nhận 29 tuyến đường, phố văn minh đô thị, duy trì tốt 61 tuyến. Đầu tư mới 3 vườn hoa, 2 công viên hồ nước; cải tạo sửa chữa 6 vườn hoa. Triển khai và hoàn thành chỉ đạo của Thành phố về PCCC tại chung cư mini: đã kiểm tra 2165/2165 cơ sở (đạt 100%), 100% nhà ở nhiều căn hộ có phương án PCCC và CNCH. Cấp 224 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát 511/511 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, qua đó vận động di dời 76 cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư… 

Năm 2023, toàn quận đã huy động nguồn xã hội hóa trên 13,9 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang đô thị. Tại các phường triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo với 264 tuyến đường phố, ngõ có hoa, 71 tuyến vẽ tranh bích họa; 734 mô hình liên gia an toàn PCCC, mô hình tuyến đê bích họa. Năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quận quan tâm với việc thực hiện điều chỉnh hoạt động bộ phận "Một cửa" thân thiện gần dân phù hợp với mô hình một cửa hiện đại các cấp của Thành phố…

Kỷ niệm 20 năm thành lập quận cũng là dịp nhiều hoạt động, công trình hướng tới cộng đồng, chăm lo đời sống người dân được quận tổ chức, hoàn thiện, khánh thành, qua đó tạo hiệu quả thiết thực nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần người dân trên địa bàn.

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất (lần thứ 3) nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua, cùng với 20 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và trên 10.000 tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của quận và Thành phố trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Long Biên phát động thi đua gắn chủ đề cảnh quan, môi trường, chuyển đổi số - Ảnh 1
Long Biên phát động thi đua gắn chủ đề cảnh quan, môi trường, chuyển đổi số - Ảnh 2
Các tập thể, cá nhân của quận Long Biên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP năm 2023

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đánh giá, các phong trào thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực diễn ra sôi nổi, không ít các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương sáng đã xuất hiện và lan toả rộng khắp.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh chủ đề công tác của quận “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Quận Long Biên đặt quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.