Bắc Giang

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng CSGT Công an TP Bắc Giang đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên đường Hùng Vương, sáng 30/1/2024.
Lực lượng CSGT Công an TP Bắc Giang đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên đường Hùng Vương, sáng 30/1/2024.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, chỉ trong tháng 1/2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Lục Nam đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 374 trường hợp, trong đó tạm giữ 10 ô tô, 183 mô tô, với tổng số tiền xử phạt 801 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đi quá tốc độ cho phép; không đội mũ bảo hiểm; sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Đơn cử, ngày 18/1/2024, ông Nguyễn Văn T (SN 1982), trú tại xã Chu Điện (Lục Nam) điều khiển ô tô biển kiểm soát 29A-104xxx khi lưu thông trên tỉnh lộ 293 chạy quá tốc độ từ 10- 20 km/h. Ông T đã bị Công an huyện lập biên bản xử lý, phạt hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Tương tự, hồi 21 giờ 59 phút ngày 25/1/2024 tại km 1+480 đường tỉnh 295 Lục Nam- Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT trật tự, Công an huyện Lục Nam đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn N (SN 1989), trú tại xã Bảo Đài (Lục Nam) với hành vi điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Ông N đã bị đề nghị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Thượng tá Đoàn Thế Phong, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết: “Đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, đơn vị trực 100% cán bộ; đồng thời bố trí phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác và công an cấp xã để tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Mặt khác, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lấy hiệu quả xử lý vi phạm làm dẫn chứng cho việc tuyên truyền”.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhằm ngăn ngừa TNGT, mọi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự ATGT; chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện nghiêm “đã uống rượu bia, không lái xe”, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe máy điện, tuân thủ quy định về tốc độ…

Dịp cuối năm, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu đi lại của người dân cũng như nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao nên trên các tuyến đường lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều cuộc liên hoan, tổng kết nên không ít người đã sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Điều này làm nảy sinh nguy cơ dễ xảy ra TNGT. Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 19 người, làm bị thương 20 người, ước thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, ùn tắc giao thông, như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, tránh, vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy… Đặc biệt, lực lượng CSGT tập trung ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; ngăn chặn kịp thời và xử lý các loại phương tiện chở quá số người quy định.

Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, trong những ngày này, đơn vị đã tăng cường quân số, bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Phòng CSGT cũng đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh cho trưng tập 32 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Kỹ thuật hình sự để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trên.

Chỉ tính từ đầu tháng 1/2024 đến nay, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý 6.874 trường hợp vi phạm (trong đó, 473 trường hợp liên quan quá khổ, quá tải; 2.549 trường hợp nồng độ cồn; 2.256 trường hợp chạy quá tốc độ); tạm giữ 3.306 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3.017 trường hợp; thu nộp ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng.

Công an các huyện, thị xã và TP cùng Phòng CSGT, Công an tỉnh cũng đã công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự ATGT; bố trí cán bộ trực tiếp nhận và giải quyết thông tin qua đường dây nóng theo chế độ 24/7; bố trí lực lượng đủ mạnh, chia thành các tổ để tiến hành tuần tra khép kín trong ngày trên tất cả các tuyến đường có đông người và phương tiện tham gia lưu thông, nhất là thời điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các tuyến trục chính ra vào TP Bắc Giang, các tuyến kết nối với khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và khu vực tổ chức lễ hội xuân...

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhằm ngăn ngừa TNGT, mọi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự ATGT; chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện nghiêm “đã uống rượu bia, không lái xe”, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe máy điện, tuân thủ quy định về tốc độ… Các cấp chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cũng tích cực tập trung tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết yên vui, an toàn.