Lượng nước về các hồ thủy điện tương đối ổn định

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), tháng 9 lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước tương đối ổn định đều xấp xỉ và vượt giá trị trung bình nhiều năm (TBNN).

Đối với các hồ thủy điện khu vực miền Bắc, tần suất nước về hồ Sơn La ở mức 78%, các hồ khác đều dưới 50%. Phần lớn các hồ đều tích đến mực nước dâng bình thường, riêng hồ Sơn La 214 mét, hồ Hòa Bình 115 mét.
Ảnh: EVN
Ảnh: EVN
Đối với các hồ thủy điện khu vực miền Trung, lưu lượng nước về đạt và gần đạt TBNN. Hồ Quảng Trị và Bình Điền tần suất nước về xấp xỉ 80%, các hồ khác ở mức 65%. Đây là tháng cuối cùng của mùa khô, mức nước các hồ đều ở mức thấp. Thời điểm lũ về năm nay của các hồ này muộn hơn các năm.

Đặc biệt, các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên tần suất nước về vượt giá trị TBNN, vượt giá trị cùng kỳ năm 2013; tần suất nước về các hồ đạt từ 20%-60%. Đa phần các hồ khu vực này đang ở mức nước cao (do nước về tốt), mặc dù đã ưu tiên huy động cao nhưng vẫn phải xả tràn do đã đầy nước (vượt qua mức nước giới hạn trong mùa lũ)....

Các hồ thủy điện khu vực miền Nam lưu lượng nước về trung bình tháng các hồ đều xấp xỉ và vượt giá trị TBNN, vượt giá trị cùng kỳ năm 2013; tần suất nước về các hồ đạt từ 30%-75%.

Theo số liệu của A0, trong tháng 9 có 20 hồ thủy điện phải xả, hiện tại còn 12 hồ phải xả. Tổng lượng nước tích trong các hồ quy ra điện là 10,46 tỷ kWh (đạt 83% dung tích hữu ích các hồ).

Trong tháng 10, lưu lượng nước về các hồ thủy điện được lấy theo tình hình thực tế nước về trong tháng 9. Tháng 11, 12 lấy theo tần suất 75%. Tổng sản lượng thủy điện theo nước về tháng 10, 11,12 ước lần lượt là: 8,8 ;  5,1 và 3,8 tỷ kWh.

Bên cạnh đó, phân bố thuỷ văn 9 tháng đầu năm thuận lợi cho các nhà máy thủy điện huy động sản lượng phát. Tổng lượng nước về mùa khô tương đương 13,9 tỷ kWh (năm 2013 là 13,36 tỷ kWh). Như vậy mùa khô 2014 và mùa khô 2013 có kịch bản nước về là tương đương nhau.Tổng lượng nước về trong 9 tháng là 72,4 tỷ m3 (năm 2013 là 81,1 tỷ m3, TBNN là 79,1 tỷ m3) tương đương 43,7 tỷ kWh. Tổng lưu lượng đã xả là 6,5 tỷ m3, trong đó Sơn La, Hòa Bình xả 253 triệu m3 tương đương 49,5 triệu kWh điện.