Món quà ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong dịp cả Thành phố kỷ niệm 69 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023) gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đắc, 81 tuổi, tổ 5 phường Thịnh Liệt có thêm niềm vui khi được ủng hộ tiền sửa lại nhà.

Đảng ủy, UBND phường Thịnh Liệt, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ bà Đắc 20 triệu đồng để sửa chữa nhà. Ảnh TA
Đảng ủy, UBND phường Thịnh Liệt, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ bà Đắc 20 triệu đồng để sửa chữa nhà. Ảnh TA

Bà Nguyễn Thị Minh Đắc, 81 tuổi đã gắn bó với ngôi nhà được 43 năm, cho đến lúc mái bị sập do quá lâu không có kinh phí tu bổ. Sự cố không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng toàn bộ tài sản, các vật dụng trong nhà bị vỡ, hỏng bà Đắc phải đi ở nhờ trong sự cưu mang của bà con dân phố.

Là hộ có kinh tế eo hẹp, người con trai đầu bỏ nhà đi từ lâu, người con gái lập gia đình đời sống khó khăn không hỗ trợ được cho mẹ. Hiện nay, bà Đắc sống một mình, chủ yếu dựa vào đồng lương hưu nhưng thường xuyên đau yếu, tốn tiền thuốc men nên không có khả năng tự sửa nhà để ở.

Nắm bắt được thông tin, Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Liệt đã báo cáo với lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thịnh Liệt, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ bà Đắc 20 triệu đồng để sửa chữa nhà. Được biết, Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Liệt sẽ tiếp tục kêu gọi cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ để hoàn thành việc xây, sửa nhà cho gia đình bà Đắc trong thời gian sớm nhất.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đã hỗ trợ xây sửa được 23 căn nhà tổng trị giá hơn 825 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội sẽ tiếp tục vận động xây mới, sửa chữa 20 ngôi nhà “Chữ thập đỏ” cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.