70 năm giải phóng Thủ đô

Mỹ cảnh báo nguy cơ lan rộng xung đột Israel-Hezbollah

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tướng cấp cao Mỹ nhận định Iran có xu hướng hỗ trợ nhiều hơn cho lực lượng Hezbollah nếu Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon.

Tướng C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: 
Tướng C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: 

Tướng C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm 23/6 thừa nhận quyền tự vệ của Israel và không dự đoán các bước đi tiếp theo của nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, một cuộc tấn công ở Lebanon “có thể làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn”.

Tướng Brown phân tích: "Lực lượng Hezbollah hơn Hamas về tiềm lực tổng thể, số lượng tên lửa và những thứ tương tự. Và tôi cho rằng Iran sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Hezbollah nếu sự tồn tại của lực lượng này bị đe dọa”.

Bên cạnh đó, tướng Brown lưu ý, Mỹ có thể bị hạn chế hơn về khả năng bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Hezbollah, so với việc giúp ngăn chặn cuộc tấn công hồi tháng 4 của Iran vào Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng cuộc chiến khốc liệt chống lực lượng Hamas của Palestine sắp kết thúc.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 14 của Israel, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: “Giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến ở Gaza sắp kết thúc và các lực lượng Israel đang tiến sát thời điểm kết thúc “giai đoạn căng thẳng trên toàn bộ Dải Gaza”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: APA
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: APA

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho rằng điều này không có nghĩa là chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza và các chiến dịch sẽ tiếp tục với cuộc chiến nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hamas.

Theo Thủ tướng Israel, sau khi kết thúc “giai đoạn căng thẳng” ở Gaza, “chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía Bắc”, đề cập đến những cảnh báo của Israel về việc phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh cục diện biên giới Israel-Lebanon tiếp tục leo thang nghiêm trọng với các cuộc tấn công xuyên biên giới diễn ra gần như hàng ngày trong hơn 8 tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

Trước đó, hôm 19/6, lãnh đạo nhóm Hezbollah ở Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố rằng không nơi nào ở Israel sẽ an toàn nếu xảy ra một cuộc chiến toàn diện.

Ông Nasrallah cảnh báo về một cuộc chiến tranh "không kiềm chế, không có quy tắc và không có giới hạn" trong trường hợp Israel tấn công lớn vào Lebanon. Đồng thời, thủ lĩnh Hezbollah khẳng định khi đó "không nơi nào" ở Israel thoát khỏi vũ khí của nhóm này.

Đồng thời, ông Nasrallah tái khẳng định sự ủng hộ với cuộc xung đột của Hamas ở Gaza và tuyên bố Hezbollah sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel. Người đứng đầu Hezbollah nêu rõ giải pháp cho cuộc khủng hoảng là hết sức "rõ ràng": Israel chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 23/6 đã lên đường tới Washington (Mỹ) để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột ở Dài Gaza và tình trạng thù địch leo thang ở biên giới với Lebanon.

Hơn 8 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, các lực lượng Israel hiện đang tập trung vào hai khu vực cuối cùng là TP Rafah ở rìa phía Nam của Dải Gaza và khu vực xung quanh Deir al-Balah ở miền Trung dải đất này.

Người dân tại Gaza cho biết, xe tăng Israel đã tiến sâu hơn vào khu vực phía Tây và phía Bắc TP Rafah trong những ngày gần đây. Ngày 22/6, lực lượng Israel đã ném bom một số khu vực, buộc nhiều gia đình phải tạm trú ở những nơi được quy định là vùng nhân đạo phải di dời để đi về phía Bắc.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 37.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel vào tháng 10/2023. Các cuộc giao tranh tại Gaza diễn ra sau khi nhóm Hamas tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các ngôi làng phía Nam Israel, giết chết hơn 1.100 người và bắt giữ hàng trăm con tin.