Mỹ cảnh giác cao độ sau vụ "phá hoại" đường ống Nord Stream

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ kêu gọi một "cuộc điều tra khẩn cấp" để tìm ra thủ phạm đằng sau ba vụ nổ nhắm vào đường ống Nord Stream 1 và 2 ngoài khơi bờ biển Đức.

Mỹ kêu gọi các nhà khai thác cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cả các hãng vận chuyển LNG đang hướng đến châu Âu, cảnh giác cao độ sau khi hệ thống đường ống dẫn khí đốt nối Nga và Đức bị nghi ngờ tấn công do mục đích phá hoại. 

Logo của Nord Stream tại trụ sở chính của Nord Stream AG ở Zug, Thụy Sĩ vào ngày 1/3/2022. Ảnh: Reuters
Logo của Nord Stream tại trụ sở chính của Nord Stream AG ở Zug, Thụy Sĩ vào ngày 1/3/2022. Ảnh: Reuters

“Mọi người nên cảnh giác cao độ,” Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết hôm 28/9 tại Vienna, đồng thời kêu gọi một "cuộc điều tra khẩn cấp" để tìm ra thủ phạm đằng sau ba vụ nổ nhắm vào đường ống Nord Stream 1 và 2 ngoài khơi bờ biển Đức.

Quan chức năng lượng hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden đưa ra bình luận trong một cuộc phỏng vấn tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tại đây Mỹ cũng đã cảnh báo về sự siết chặt của Nga trên thị trường nhiên liệu hạt nhân.

Bộ Nội vụ Đức đã đưa ra cảnh báo an ninh chung cùng ngày sau khi loại trừ các nguyên nhân tự nhiên gây ra các vụ nổ trên đường ống biển Baltic.

Nord Stream là con đường chính của khí đốt Nga đến châu Âu và trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng, sau khi chiến sự Nga tại Ukraine nổ ra. 

Bà Granholm cho biết vụ việc đưa ra lời cảnh tỉnh cho các nước về việc tăng cường phòng thủ trước nỗ lực vũ khí hóa khí đốt và các cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga, bao gồm cả Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị chiếm đóng ở Ukraine.

Bộ Năng lượng Mỹ từ lâu đã lo ngại về nguy cơ đối với các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Mỗi con tàu đều mang theo nguồn năng lượng khổng lồ có thể gây nổ nếu bị tấn công. 

Khi được hỏi liệu các chuyến hàng LNG của Mỹ đến châu Âu có cần phải đề phòng nhiều hơn không, Bộ trưởng Granholm nói: “Tất nhiên. Chúng tôi phải cảnh giác cao độ ”