Nga lên tiếng về nguyên nhân rò rỉ các đường ống Nord Stream

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin hôm 27/9 cho biết, không loại trừ sự cố với hệ thống ống dẫn khí đốt Nord Stream do Nga xây dựng bắt nguồn từ hành động phá hoại. 

Hệ thống này đang được coi là tâm điểm trong cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan tới chiến sự giữa Nga và Ukraine. 

Logo của Nord Stream tại trụ sở chính của Nord Stream AG ở Zug, Thụy Sĩ vào ngày 1/3/2022. Ảnh: Reuters
Logo của Nord Stream tại trụ sở chính của Nord Stream AG ở Zug, Thụy Sĩ vào ngày 1/3/2022. Ảnh: Reuters

Nord Stream AG, nhà điều hành mạng lưới, trước đó cùng ngày khẳng định, ba tuyến ngoài khơi của hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã trải qua những thiệt hại "chưa từng có" trong một ngày.

"Không thể loại trừ bất cứ động cơ nào ngay bây giờ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo, khi được hỏi hỏng hóc của hệ thống trên có thể bắt nguồn từ mục tiêu phá hoại. 

Ông Peskov cũng cho biết Điện Kremlin rất quan tâm đến tình hình này, và đang hướng tới triển khai điều tra nhanh chóng vì đây là một vấn đề đối với an ninh năng lượng của "toàn bộ lục địa".

"Đây là một vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng của toàn lục địa," Người Phát ngôn Điện Kremlin khẳng định. 

Nord Stream AG cho biết không thể ước tính khi nào khả năng hoạt động của hệ thống ống dẫn khí đốt sẽ được khôi phục.

Nord Stream 1, bao gồm hai dây chuyền song song với công suất 27,5 tỷm3/ năm, bắt đầu cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức vào năm 2011.

Nord Stream 2, chạy gần như song song với Nord Stream 1, được xây dựng vào tháng 9/2021 nhưng chưa từng đi vào hoạt động do Đức từ chối chứng nhận. Dự án đã bị tạm dừng hoàn toàn chỉ vài ngày trước khi Moscow đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2.

Trước đó, giới chức Đan Mạch và Thụy Điển thông báo có tình trạng rò rỉ tại hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, đoạn dẫn khí đốt gần lãnh thổ hai nước. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần