Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Mỹ điều tàu vào Biển Đông: Thông điệp mạnh mẽ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều lần kêu gọi, cảnh báo Trung Quốc ngừng ngay hoạt động xây dựng trái phép tại Biển Đông, chính quyền Mỹ đã buộc phải có hành động nhằm duy trì an ninh hàng hải, hòa bình ở khu vực.

Việc tàu khu trục tên lửa USS Lassen thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại Biển Đông là thông điệp mạnh mẽ cho thấy, Washington không công nhận chủ quyền mà Bắc Kinh đòi hỏi vô lý.

Buộc phải hành động

Là tuyến đường hàng hải quan trọng với hàng chục tỷ USD giá trị thương mại đi qua mỗi năm, bất ổn tại vùng biển châu Á – Thái Bình Dương khiến Mỹ đứng ngồi không yên. Người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnest trong cuộc họp báo mới đây đã nhấn mạnh, đảm bảo dòng thương mại tự do ở Biển Đông là điều tối quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, chính quyền Washington đã nhiều lần nói rõ với Trung Quốc về tầm quan trọng của tự do thương mại trên Biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh dừng ngay các hoạt động cải tạo phi pháp trên các bãi đá này.
Tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch tuần tra tại Biển Đông.
Tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch tuần tra tại Biển Đông.
Sau hơn 4 tháng kế hoạch tuần tra tại Biển Đông được đệ trình, thái độ bất hợp tác của chính quyền Bắc Kinh đã buộc hải quân Mỹ phải điều tàu khu trục tới khu vực. Ngày 27/10, chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do
Việt Nam nhiều lần khẳng định có chủ quyền không tranh cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá, bãi ở hai quần đảo này mà không được phép của Chính phủ Việt Nam đều là phi pháp và vô giá trị.
hàng hải đã được hải quân Mỹ thực hiện thành công. Theo đó, tàu khu trục tên lửa USS Lassen đã vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Đá Subi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Lấy đá ghè chân mình”

Trước động thái này, Thượng nghị sĩ Randy Forbes – người đã nhiều lần kêu gọi Mỹ thực hiện sứ mệnh giám sát an toàn hàng hải đã nhấn mạnh, tuy muộn nhưng đây là hành động để phản ứng lại cách hành xử gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã “kêu gọi Mỹ nên suy nghĩ lại trước khi hành động, thay vì hành động mù quáng và gây rối”.

Truyền thông Mỹ lập tức có những bình luận về phát ngôn: “Tự do hàng hải và hàng không không nên là cái cớ để khoe cơ bắp và xâm phạm chủ quyền quốc gia khác” của người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc ở Washington. Theo đó, nhiều nhà quan sát bình luận, việc Trung Quốc yêu cầu “Mỹ kiềm chế, không thực hiện hành động hoặc phát ngôn khiêu khích, phải hành động có trách nhiệm để duy trì hòa bình và ổn định khu vực” chẳng khác nào “lấy đá ghè chân mình”. Nhà phân tích quân sự Edward Luttwak cũng khẳng định, việc Washington tiến hành chiến dịch tuần tra cho thấy, Tổng thống Barack Obama đã hiểu ra rằng, việc hòa hoãn sẽ không khiến Trung Quốc hợp tác và “chính Trung Quốc đã buộc Mỹ hành động”.

Tuần tra thường xuyên

Cần phải nói thêm rằng, trước khi được tiến hành chiến dịch tuần tra trên Biển Đông đã nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hồi đầu tháng 10 cho biết: “Biển Đông có vai trò hết sức quan trọng đối với khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Các quốc gia trong và ngoài khu vực đều có trách nhiệm đóng góp vào việc duy trì và tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này”. Tổng thống Indonesia – người khởi xướng học thuyến “trục hàng hải” trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama hôm 27/10 cũng bày tỏ lập trường ủng hộ đối với chiến dịch tuần tra trên Biển Đông của hải quân Mỹ nhằm bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực.

Đây là chuyến tuần tra đầu tiên của hải quân Mỹ trong phạm vi 12 hải lý quanh các thực thể kể từ khi Trung Quốc bắt đầu bồi đắp đá trái phép ở Trường Sa cuối năm 2013 và chắc chắn sẽ không phải là chuyến tuần tra cuối cùng dựa trên quan điểm của chính quyền Washington và các nước trong khu vực đã đưa ra. Trên thực tế, người phát ngôn Josh Earnest đã khẳng định, tuần tra trên Biển Đông sẽ là hoạt động diễn ra một cách thường xuyên và tiếp tục được hải quân Mỹ triển khai trong những tuần tới. Còn theo trang tin Nikkei, có thể Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tính phương án tung tàu chiến tuần tra để bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông.