Mỹ dời hạn vỡ nợ!

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà Trắng và Quốc hội có thêm thời gian đàm phán cho thỏa thuận nâng trần nợ công của nền kinh tế số 1 thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/5 chốt lại thời điểm Mỹ vỡ nợ. Ảnh: AP
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/5 chốt lại thời điểm Mỹ vỡ nợ. Ảnh: AP

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/5 đã chốt thời hạn chót để nâng giới hạn nợ liên bang, theo đó, chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất vào ngày 5/6 tới nếu không nâng trần nợ quốc gia - 31,4 nghìn tỷ USD.

Bộ trưởng Yellen đã điều chỉnh ngày chính phủ hết tiền mặt để thanh toán hóa đơn từ 1/6 thành 5/6, cho phép Nhà Trắng và đảng Cộng hòa tại Quốc hội có thêm thời gian đàm phán.

“Dựa trên dữ liệu gần nhất, chúng tôi ước tính Kho bạc sẽ không đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ của chính phủ nếu Quốc hội không nâng hoặc đình chỉ giới hạn nợ trước ngày 5/6” - bà Yellen cho biết trong một bức thư gửi Quốc hội.

Dự kiến trong hai ngày đầu tiên của tháng 6, Bộ Tài chính sẽ thanh toán hơn 130 tỷ USD, bao gồm cả các khoản thanh toán cho cựu chiến binh, đối tượng hưởng an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế Medicare.

Bức thư có đoạn: “Trong tuần bắt đầu từ ngày 5/6, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thực hiện khoảng 92 tỷ USD thanh toán và chuyển khoản (bao gồm khoảng 36 tỷ USD điều chỉnh hàng quý đối với các quỹ ủy thác An sinh xã hội và Medicare). Do đó, các nguồn lực của chúng tôi sẽ không đủ để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ này”.

Cùng ngày, ông Patrick McHenry - Hạ nghị sĩ Cộng hòa và Ủy ban Tài chính Hạ viện cho biết dù còn nhiều khó khăn, nhưng tin rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận kịp ngày 5/6. 

Tổng thống Joe Biden cho biết ông rất lạc quan về các cuộc đàm phán trần nợ công và hy vọng đạt kết quả trong đêm 26/5 (giờ Mỹ).

Tổng thống Biden phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 26/5. Ảnh: Getty
Tổng thống Biden phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 26/5. Ảnh: Getty

“Đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trước khi đồng hồ điểm 12 giờ. Hiện thỏa thuận đã rất gần và tôi rất lạc quan” - ông Biden nói với phóng viên.

Các bên dường như sắp đạt được thỏa thuận dỡ bỏ giới hạn nợ trong 2 năm nhưng vẫn còn bất đồng về các chính sách an sinh xã hội.

Các nhà lập pháp Mỹ được lệnh sẵn sàng trở lại Quốc hội, để bỏ phiếu ngay lập tức thỏa thuận được kỳ vọng này, dù kỳ nghỉ của họ vừa bắt đầu.

Nếu một thỏa thuận đạt được vào ngày 26/5, sớm nhất là sau 3 ngày sẽ được thông qua tại Hạ viện và 4 ngày sau đó tại Thượng viện.

Thông tin về nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ dời sang ngày 5/6 khiến thị trường tài chính Mỹ khởi sắc, các chỉ số chính của Phố Wall đã đồng loạt tăng trong ngày 26/5.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Yellen đã đưa ra dự báo khả năng Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 1/6 nếu các bên không đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ.

Bế tắc kéo dài nhiều tháng đã khiến giới đầu tư lo sợ, đè nặng lên thị trường chứng khoán Mỹ trong những tuần gần đây và tác động tiêu cực đến toàn cầu.

Đảng Cộng hòa muốn cắt giảm khoảng 8% chi tiêu ngân sách của năm tài chính 2024 trong khi đảng Dân chủ muốn duy trì như mức của năm 2023.

Đảng Cộng hòa cho rằng không thể nâng trần nợ công nếu chính phủ không có các biện pháp mạnh tay để giảm thâm hụt ngân sách, như cắt giảm an sinh xã hội, hạn chế diện tiếp cận với Medicaid và trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Chính quyền Tổng thống Biden phản đối các biện pháp trên, thay vào đó, đưa ra kế hoạch giảm một số chi tiêu và tăng thuế đối với những người giàu nhất, cũng như nhiều tập đoàn hiện được hưởng các khoản giảm thuế lớn. Trong khi đó, phía Cộng hòa không chấp nhận biện pháp tăng thuế này.