Mỹ: Kẻ tấn công phát trực tiếp cảnh xả súng vào một ngân hàng

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một cựu nhân viên ngân hàng đã xả súng tại ngân hàng Old National ở thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ, giết chết 4 người hôm 10/4.

Vết đạn bắn ở cửa vào ngân hàng Old National, Louisville. Ảnh: AP
Vết đạn bắn ở cửa vào ngân hàng Old National, Louisville. Ảnh: AP

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công hom 10/4, trong đó có một người được cho là bạn thân của Thống đốc bang Kentucky. 9 người khác đang bị thương, trong đó có 2 cảnh sát. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc và tìm hiểu động cơ gây án của nghi phạm đã được xác định là Connor Sturgeon.

Connor Sturgeon, được mô tả là một người trầm tính, đã được thông báo rằng anh ta sẽ bị ngân hàng Old National sa thải. CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Sturgeon đã viết một bức thư cho bố mẹ và một người bạn, nói rằng anh ta sẽ xả súng vào ngân hàng.

Đáng nói, kẻ tấn công có trang bị súng trường này đã phát trực tiếp vụ việc bi thảm. Sở cảnh sát Louisville Metro gọi đây là "một hành động bạo lực có chủ đích", cho biết hy vọng sẽ gỡ được đoạn phim. Phía cảnh sát không nói rõ nghi phạm đã phát trực tiếp vụ nổ súng trên nền tảng nào.

Đây là vụ giết người hàng loạt thứ 15, và là vụ xả súng hàng loạt thứ 14 ở Mỹ trong năm nay, nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động của bạo lực súng đạn ở quốc gia này. Vụ tấn công này xảy ra chỉ 2 tuần sau khi một cựu học sinh đã giết 6 người tại một trường tiểu học ở Nashville, bang Tennessee. 

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear hôm 10/4 bày tỏ thương tiếc cho sự ra đi của người bạn thân Tommy Elliott trong vụ xả súng, tưởng nhớ về ông với vai trò là một người đã giúp ông Andy xây dựng sự nghiệp luật sư của mình và đưa ra lời khuyên về việc trở thành một người cha tốt. Lời tri ân đầy xúc động của Thống đốc cũng đã làm nổi bật những thiệt hại mà các thảm kịch như vậy đã gây ra cho các cộng đồng và cá nhân ở Mỹ.

15 vụ giết người hàng loạt vào năm 2023 là một tần suất cao nhất trong 100 ngày đầu tiên của năm dương lịch kể từ năm 2009 - năm đã chứng kiến 16 vụ xảy ra tính đến ngày 10/4 - theo cơ sở dữ liệu về các vụ giết người hàng loạt do 2 tờ báo AP và USA Today hợp tác với Đại học Đông Bắc tổng hợp.

Những năm xảy ra nhiều vụ giết người hàng loạt nhất ở Mỹ là năm 2019 và 2022, với 45 và 42 vụ việc được ghi nhận trong cả năm dương lịch.

Chuỗi vụ xả súng hàng loạt gần đây tại Mỹ một lần nữa nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết các luật về súng, sức khỏe tâm thần và các biện pháp an toàn công cộng, để bảo vệ cộng đồng và cá nhân khỏi mối đe dọa bạo lực súng ngày càng tăng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần