Mỹ - Trung điện đàm căng thẳng

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm hôm 28/7, là lần điện đàm thứ 5 giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Cuộc điện đàm bắt đầu lúc 8h33 và kết thúc lúc 10h50 sáng 28/7 (theo giờ Mỹ). Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc gia tăng căng thẳng liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), thương mại và nỗ lực của họ trong việc quản lý cạnh tranh giữa các siêu cường.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng việc Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính và thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất đã khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi.

Ông Tập đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ "không nên đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan và nêu bật những lo ngại của Bắc Kinh về chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa ly khai và sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của Đài Loan. Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn giữ vững lập trường này, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình" - Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói, lưu ý rằng nguyên tắc "Một Trung Quốc" tạo cơ sở chính trị cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Hãng tin Reuters và AP dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden hôm 28/7 nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng chính sách của Mỹ về Đài Loan sẽ không thay đổi, và Washington cực lực phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc xói mòn hòa bình, ổn định ở Eo biển Đài Loan.

AFP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, trong cuộc điện đàm, ông Biden đã nêu ra với Chủ tịch Tập Cận Bình những phàn nàn của Mỹ về các hoạt động thương mại của Trung Quốc, nhưng không thảo luận về việc gỡ bỏ thuế quan trên diện rộng.

Người này nói: "Về câu hỏi thuế quan, Tổng thống Biden đã giải thích với Chủ tịch Tập Cận Bình... những quan ngại cốt lõi với các hành vi không công bằng của Trung Quốc gây hại cho người lao động Mỹ và cho các gia đình Mỹ, nhưng ông ấy không thảo luận về bất kỳ bước đi tiềm năng nào mà chính quyền có thể thực hiện".

Theo một nguồn tin khác, trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của 2 nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ, và đồng ý để đội ngũ của họ tìm thời gian phù hợp.