Năm 2023, Cảnh sát biển 4 thu nộp ngân sách Nhà nước gần 64 tỷ đồng

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/1, tại Cần Thơ, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2024. Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tặng giấy khen cho các Tập thể, phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4  đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc Kiên Giang, và huyện Năm Căn, Cà Mau, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh đến mũi Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, gồm4 tỉnh (Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang), tiếp giáp vùng biển với các nước Cămpuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonexia; khu vực vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, khu vực vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia chưa được phân định…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh Hữu Tuấn)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh Hữu Tuấn)

Trong năm 2023, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, được lãnh đạo, chỉ huy cấp trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen cho các cá nhân. (Ảnh Hữu Tuấn)
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen cho các cá nhân. (Ảnh Hữu Tuấn)

Phối hợp với Bộ đội biên phòng, Chi cục Thủy sản các tỉnh trong theo dõi, kêu gọi chủ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất tín hiệu GSHT,... quay về vùng biển Việt Nam, bật lại thiết bị GSHT. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác minh các vụ việc và phối hợp với địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU. Tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện có hành vi mua bán, sang mạn, vận chuyển dầu DO trái phép trên biển, tổng số tiền thu từ xử phạt VPHC và bán tài sản tịch thu nộp ngân sách Nhà nước gần 64 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tuyên truyền biển đảo, phổ biến pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 24 đợt trên địa bàn 20 huyện, thị, thành, phố của 05 tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cho gần 6.500 lượt người; phát hơn 10.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền các loại, 400 thư kêu gọi, quá trình tuyên truyền kết hợp tổ chức cho hơn 300 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác IUU.

Tổ chức 05 Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại 3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng. Trao 20 xe đạp, tặng hơn 2.000suất quà, 400 suất học bổng, cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng gần 18. 000 lá cờ Tổ quốc, gần 2.000 ảnh Bác Hồ; khám bệnh cho hơn 400 lượt người dân, cấp phát 770 tủ, túi thuốc y tế; đỡ đầu 09 cháu học sinh với số tiền 108 triệu đồng. Tổ chức 04 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên địa bàn 4 tỉnh ven biển Tây Nam Bộ với trên 37.000 lượt học sinh tham gia, trao 133 giải trực tuyến, 40 giải chung kết.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng – Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền chứng cứ pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc nói chung và vùng biển Tây Nam nói riêng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018….

Dịp này, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị được BTL Vùng cảnh sát biển 4 tặng giấy khen đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 năm 2023.

Năm 2023 BTL Vùng Cảnh sát biển 4 được Bộ trưởng BQP tặng 6 bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, BTL Vùng được BTL Cảnh sát biển tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.