Nam thanh niên đút túi quần hơn 20 túi ma túy đá bị bắt giữ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong thời gian ngắn, trong sáng ngày 8/11, các lực lượng CSCĐ và CSGT – Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy “đá”.

Theo đó, vào khoảng 0h40 sáng 8/11, Tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ – Công an TP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Tiến Anh làm tổ trưởng, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại ngã tư Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn  đã dừng xe kiểm tra hành chính.
Đối tượng Trần Nguyên Chiển cùng tang vật.
Cùng thời điểm, tổ công tác kiểm tra nam thanh niên này khai là Trần Nguyên Chiển (SN 1989, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Kiểm tra túi quần Chiển, tổ công tác phát hiện, thu giữ 1 gói giấy bên trong có 22 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Chiển khai là ma túy “đá”, vừa mua từ TP Hải Phòng, đang mang về Hà Nội thì bị bắt giữ.
Sáng cùng ngày, vhoảng 9 giờ 15 phút, tổ công tác Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công TP Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo TTATGT tại khu vực công viên Thành Công (thuộc đường Láng Hạ) phối hợp với Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) phát hiện đôi nam nữ thanh niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra hành chính.
Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phải nhờ một phụ nữ có mặt tại hiện trường kiểm tra hành chính đối tượng nữ ngồi sau xe là Phạm Thị Thùy Linh (SN 1990, trú tại phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và sau đó đã phát hiện đối tượng cất giấu trong áo ngực 12 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Khai thác tại chỗ, Linh khai đó là ma túy “đá”, vừa mua tại khu vực cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình của một đối tượng không quen biết. Linh nhờ bạn trai chở về nhà và bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.