Nga bác cáo buộc tấn công tên lửa nhằm vào hạ tầng dân sự của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng tên lửa Nga gây ra những thiệt hại cho hạ tầng dân sự của nước ông.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Tass

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt được mục tiêu của cuộc tập kích tên lửa tại Ukraine hôm 23/11.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 24/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố quân đội nước này đã đạt được mục tiêu đề ra của cuộc tập kích tên lửa dữ dội khắp lãnh thổ Ukraine hôm 23/11.

Tướng Konashenkov nêu rõ: "Tất cả các mục tiêu của cuộc tập kích đã đạt được. Tên lửa của chúng ta đã đánh trúng những mục tiêu đã định. Cuộc tấn công vừa qua đã làm gián đoạn việc triển khai quân tiếp viện, vũ khí và khí tài quân sự tới các vùng chiến sự bằng đường sắt".

Tuy nhiên, vị tướng này bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng tên lửa Nga gây ra thiệt hại cho hạ tầng dân sự của Ukraine.

Ông Konashenkov khẳng định quân đội Nga không nhằm vào thủ đô Kiev, và những thiệt hại mà Tổng thống Zelensky đề cập xuất phát từ lỗi của các tên lửa phòng không Ukraine.

"Tất cả những thiệt hại được ghi nhận bởi nhà chức trách Kiev đều đến từ lỗi của các tổ hợp phòng không Ukraine được đặt bên trong các khu dân cư" - ông Konashenkov cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, Tass đưa tin Điện Kremlin hôm 24/11 hối thúc Ukraine đáp ứng các yêu cầu của Nga để "đưa tình hình trở lại bình thường".

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 24/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Lãnh đạo Ukraine có tất cả cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường. Hãy đáp ứng các yêu cầu của Nga, chấm dứt nỗi thống khổ của người dân".

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này.

Ông Peskov cũng khẳng định, các cuộc tập kích này không nhằm vào mục tiêu dân sự. "Trước đây, không có bất cứ cuộc tập kích nào nhằm vào các hạ tầng dân sự, bây giờ cũng vậy. Quân đội Nga chỉ nhắm trực tiếp hoặc gián tiếp đến căc cứ quân sự của Ukraine" – người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng nói rằng, Moscow sử dụng vũ khí chính xác cao nhắm vào những hạ tầng trọng yếu của Ukraine nhằm ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây đổ về Ukraine với mục đích kéo dài xung đột.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần