Nga gửi đề xuất đặc biệt cho phương Tây về sự cố đường ống Balticonnector 

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng các nước phương Tây nên nỗ lực tìm ra thủ phạm gây ra vụ nổ đường ống Nord Stream thay vì điều tra sự cố đường ống dẫn khí đốt Balticconnector.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Tass
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Thứ trưởng Grushko ngày 23/10 cho biết, nếu Latvia đề xuất NATO xem xét việc cấm tàu thuyền Nga đi qua Biển Baltic với cáo buộc Moscow đứng sau những thiệt hại của đường ống khí đốt Balticonnector, thì các tàu thuyền của Mỹ cũng sẽ bị cấm di chuyển qua vùng biển này do nghi ngờ liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters ngày 23/10 đưa tin giới chức Nga tuyên bố Moscow không liên quan đến vụ rò rỉ đường ống khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia như cáo buộc của phương Tây.

"Bất kỳ lời đe dọa nào đối với Nga đều không thể chấp nhận được" - Điện Kremlin nêu rõ trong tuyên bố sau khi Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nói rằng NATO cần phải đóng cửa biển Baltic đối với tàu Nga nếu Moscow chính thức bị cáo buộc đứng sau sự cố của đường ống khí đốt Balticconnector.

Trước đó, hôm 20/10, Tổng thống Rinkevics tuyên bố, nếu Nga liên quan đến những thiệt hại của đường ống dẫn khí đốt Balticonnector thì NATO nên nghiêm túc xem xét việc cấm tàu thuyền Nga đi qua Biển Baltic.

Phát biểu tại sự kiện ở Riga, nhà lãnh đạo Latvia cho biết những gì xảy ra nói lên tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh đối với NATO trong khu vực nhằm sẵn sàng phản ứng trước mọi thách thức. Tuy nhiên, Tổng thống Rinkevics cũng nhắc lại rằng cuộc điều tra về vụ việc này vẫn chưa hoàn tất.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Latvia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa nhắc lại rằng Moscow bác bỏ mọi liên quan đến vụ tấn công đường ống Balticconnector và cáp viễn thông vào ngày 8/10.

Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về nhận xét của Tổng thống Rinkevics, ông Peskov nêu rõ: "Tất cả những đe dọa đều phải được xem xét một cách nghiêm túc, bất kể chúng đến từ đâu. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với Liên bang Nga đều không thể chấp nhận được".

Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết bản thân ông cũng muốn hỏi Tổng thống Rinkevics về vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream của Nga chạy dưới Biển Baltic hồi năm 2022, mà Moscow đã cáo buộc do Mỹ và các đồng minh phương Tây gây ra.

Washington bác cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream. Các nhà điều tra Thụy Điển, Đan Mạch và Đức xác định đây là vụ phá hoại nhưng vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Đường ống khí đốt Balticonnector đã tạm dừng hoạt động do nghi ngờ rò rỉ. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm 10/10 nói rằng sự cố trên đường ống có thể là kết quả của tác động bên ngoài. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm thuộc về ai. Dự kiến, thời gian để khắc phục sự cố của đường ống này sẽ mất khoảng 5 tháng.

Đường ống khí đốt Balticonnector đã tạm dừng hoạt động do nghi ngờ rò rỉ hôm 8/10.  Ảnh: Reuters
Đường ống khí đốt Balticonnector đã tạm dừng hoạt động do nghi ngờ rò rỉ hôm 8/10.  Ảnh: Reuters

Mặc dù không có bằng chứng nhưng các nước Baltic vẫn đang hướng sự nghi ngờ Nga có liên quan tới sự cố với đường ống dẫn khí đốt này.

NATO hôm 19/10 thông báo liên minh quân sự này đã triển khai các tàu quét mìn và máy bay tuần tra tới vùng Baltic để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển sau sự cố với đường ống Balticonnector.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev nói với hãng tin Tass hôm 23/10 rằng các nước điều tra vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể nào, song Moscow sẽ nỗ lực làm rõ vụ việc.

Nord Stream là tuyến đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Đức đi qua Biển Baltic. Hệ thống này bao gồm các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream  2, mỗi đường ống gồm hai tuyến riêng biệt. Đức từng nhận khí đốt của Nga thông qua Nord Stream 1, trong khi Nord Stream 2 đã hoàn thiện nhưng chưa được chính thức đưa vào vận hành.

Văn phòng Tổng công tố Nga đã bắt đầu điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream như một kế hoạch khủng bố quốc tế. Ảnh: RT
Văn phòng Tổng công tố Nga đã bắt đầu điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream như một kế hoạch khủng bố quốc tế. Ảnh: RT

Tuyến đường ống khí đốt Nord Stream bị hư hại sau loạt vụ nổ dưới nước vào tháng 9 năm ngoái. Các nhà địa chấn học Thụy Điển cho biết hai vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo đường ống Nord Stream vào ngày 26/9. Văn phòng Tổng công tố Nga đã bắt đầu điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream như một kế hoạch khủng bố quốc tế.