Nga hỗ trợ Belarus nâng cấp máy bay để mang vũ khí hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ sự giúp đỡ của Moscow, Belarus đã hoàn tất việc cải tiến máy bay chiến đấu Su-24 của quân đội nước này để có thể mang vũ khí hạt nhân của Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass

Theo RT, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/8 cho biết nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo một số máy bay quân sự từ Belarus có thể triển khai vũ khí hạt nhân của Nga.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ sửa các máy bay phản lực Su của Belarus để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Tất cả công việc này đã hoàn thành!" – Tổng thống Lukashenko, theo trích dẫn của hãng thông tấn quốc gia Belta.

Thông báo trên được nhà lãnh đạo Belarus đưa ra trong lúc ông đang thảo luận về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân sự gần biên giới Belarus.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Tổng thống Lukashenko đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Belarus chia sẻ lo ngại về việc Warsaw yêu cầu Washington triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.

Tại cuộc họp, ông Lukashenko ngỏ lời nhờ ông Putin giúp Belarus nâng cấp các máy bay chiến đấu hiện có để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Ông ước tính rằng những bước nâng cấp cần thiết có thể hoàn thành trong vòng vài tháng.

Đáp lại, ông Putin đã đề xuất giúp Belarus đào tạo phi công và hiện đại hóa các máy bay chiến đấu của nước này tại các nhà máy quân sự của Nga, để "giảm bớt lo ngại của Minsk về NATO".

Mỹ đã huấn luyện các nước thành viên NATO phi hạt nhân như Ba Lan cách sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình trong nhiều thập kỷ. Moscow từ lâu đã gọi các cuộc tập trận như vậy là vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân của Washington, điều mà Mỹ luôn phủ nhận.