Nga ra điều kiện để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định Moscow sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc từ ngày 19/11, với điều kiện đảm bảo nguồn cung ngũ cốc cho những nước nghèo nhất.

Thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã được ký kết vào ngày 22/7. Ảnh: RT
Thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã được ký kết vào ngày 22/7. Ảnh: RT

Trả lời phỏng vấn RT tại hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 16/11, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nước này ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc với Ukraine, song nhấn mạnh Moscow chỉ tuân thủ những gì quy định trong văn bản thỏa thuận gốc.  

Ông Anton Siluanov lưu ý thêm rằng Nga sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen từ ngày 19/11, với điều kiện đảm bảo nguồn cung ngũ cốc cho những nước nghèo nhất. “Nga ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, song nhấn mạnh ngũ cốc được cung cấp theo thỏa thuận Biển Đen sẽ đến những quốc gia cần nó nhất, không phải các nước phương Tây, không phải châu Âu như hiện nay" - Bộ trưởng Siluanov nói.

Trước đó, ngày 15/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã duy trì các chuyến hàng ngũ cốc đến châu Phi và châu Á, bất chấp những trở ngại của phương Tây vi phạm thỏa thuận ngũ cốc.

Theo ông Lavrov, tổng cộng 10,5 triệu tấn ngũ cốc đã được cung cấp cho các nước trên thế giới, trong đó 60% được chuyển đến châu Á và khoảng 40% cho châu Phi.

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hầu hết ngũ cốc Ukraine dành cho những quốc gia nghèo hơn đang được xuất khẩu sang phương Tây, không phải các nước châu Phi.

Thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã được ký kết vào ngày 22/7. Thoả thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/11. Thỏa thuận này được cho sẽ giúp xuất khẩu nông sản từ Nga và Ukraine ra thế giới, vốn bị đình trệ do xung đột.

Nga nói rằng nước này đã tuân thủ tất cả điều kiện để tàu chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng ở Biển Đen, nhưng Moscow cho biết LHQ vẫn chưa loại bỏ chướng ngại vật từ các lệnh cấm vận của phương Tây, cản trở xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này.

Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh ngày 19/11 sẽ đánh dấu thời hạn chót đối với thỏa thuận hiện tại về việc cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ Biển Đen.

“Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen” cũng bao trùm hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga ra thị trường thế giới.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths bày tỏ lạc quan về triển vọng tiếp tục duy trì Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sau khi gặp gỡ các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).