Nga sẽ khởi động lại Dòng chảy khí đốt Nord Stream 1 đúng hạn?

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gascade - nhà điều hành vận tải khí đốt của Đức, kỳ vọng nguồn cung khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ đạt khoảng 40% công suất tối đa sau khi được khởi động lại vào ngày 21/7 như kế hoạch.

Nord Stream 1 đang tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/7 để bảo trì thường niên trong 10 ngày. Ảnh: Reuters
Nord Stream 1 đang tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/7 để bảo trì thường niên trong 10 ngày. Ảnh: Reuters

“Theo mức thử nghiệm áp lực lưu lượng khí đốt của Nga tính đến 16 giờ chiều ngày 20/7 (giờ Moscow), chúng tôi ước tính sản lượng vận chuyển khí đốt qua tuyến đường ống Nord Stream 1 sẽ đạt khoảng 40% công suất tối đa nếu được tiếp tục vận hành trở lại sau thời gian bảo trì thường niên” - công ty Gascade cho biết hôm 20/7.

Theo nhà điều hành vận tải khí đốt Gascade, quá trình khởi động lại tuyến đường ống khí đốt là một quy trình kỹ thuật rất phức tạp và tuyến đường ống Nord Stream 1 chỉ có thể được khởi động trở lại vào cuối ngày 21/7.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom trước đó tuyên bố dừng hoạt động Nord Stream 1 từ ngày 11/7 để bảo trì thường niên trong 10 ngày. Nord Stream 1 mỗi năm vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt cho EU, khu vực đã nhập khoảng 140 tỷ m3 từ Nga năm ngoái.

Theo 2 nguồn tin độc quyền của Reuters, các dòng khí đốt của Nga qua đường ống Nord Stream 1 được cho là sẽ khởi động lại đúng giờ vào ngày 21/7.

Các nguồn tin, giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, nói với Reuters rằng đường ống dự kiến sẽ hoạt động lại đúng thời hạn, nhưng ở mức thấp hơn công suất khoảng 160 triệu m3/ngày.

Trước đó, công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã cắt giảm xuất khẩu khí đốt qua ngả này xuống còn 40% công suất vào tháng trước, với lý do là sự chậm trễ trong việc trả lại một tua-bin Siemens Enegy đang hoạt động ở Canada.

Một trong những nguồn tin của Reuters tiết lộ Gazprom sẽ "trở lại mức đã thấy trước ngày 11/7", ý nói đến khối lượng khí đốt dự kiến chảy qua Nord Stream 1.

Trong một diễn biến khác, hôm 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dòng khí đốt tự nhiên của Nga đến các khách hàng châu Âu bị thu hẹp "là lỗi của chính phương Tây" và cảnh báo rằng nó có thể tiếp tục sụt giảm.

Phát biểu với báo giới tại Tehran, trong khuôn khổ cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu Điện Kremlin cho hay lượng khí đốt được bơm qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức sẽ giảm thêm từ 60 triệu xuống còn 30 trệu m3/ngày, khoảng 1/5 công suất tối đa, nếu một tuabin không nhanh chóng được thay thế.

Ông Putin cũng nêu ra một lý do khác cho việc cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu là Ukraine đã đóng 1 nhánh của đường ống trung chuyển khí đốt từ Nga đến phương Tây qua phần lãnh thổ do phe thân Nga kiểm soát.

Tổng thống Putin nói thêm rằng Moscow có thể khởi động đường ống Nord Stream 2 vừa hoàn thành, nhưng nó sẽ chỉ đạt một nửa công suất để ưu tiên cho nhu cầu trong nước.