Nga sẽ tạm ngừng hoạt động tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/8, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom thông báo sẽ dừng vận chuyển khí sang EU qua đường ống Nord Stream 1 từ ngày 31/8-2/9 để bảo trì.

Nga thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 vào cuối tháng 8. Ảnh: RT
Nga thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 vào cuối tháng 8. Ảnh: RT

“Bắt đầu từ ngày 31/8, tổ máy nén khí Trent 60 duy nhất đang hoạt động sẽ tạm ngừng trong 3 ngày để tiến hành bảo trì," Gazprom cho biết, đồng thời lưu ý quá trình sửa chữa sẽ được thực hiện cùng với các chuyên gia đến từ tập đoàn Siemens của Đức.

Theo thông báo của Gazprom, "sau khi hoàn thành hoạt động sửa chữa và đảm bảo không có trục trặc kỹ thuật của tổ máy, việc vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu m3/ngày”. Công suất này chiếm khoảng 20% ​​công suất toàn tuyến của đường ống Nord Stream 1.

Tổ máy Trent 60 là tuabin cuối cùng trong 6 tuabin của đường ống Nord Stream 1 đang vận hành với phần còn lại cũng đang cần được bảo trì. Một trong các tuabin hiện đang mắc kẹt ở Đức do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau khi được trả lại sau quá trình sửa chữa ở Canada.

Ngay sau thông báo của Gazprom, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng vọt 7% lên hơn 2.600 USD/1.000 m3.

Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã giảm mạnh trong năm nay do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine và những vấn đề kỹ thuật.

Từ ngày 27/7 vừa qua, nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho EU thông qua Nord Stream 1 đã giảm xuống 20% ​​so với mức tối đa. Theo Gazprom, cần có 5 tuabin hoạt động để bơm khí hết công suất.

Từ đầu năm tới 15/8, xuất khẩu khí đốt của Gazprom đã giảm 36,2%, xuống mức 78,5 tỷ m3. Sản lượng khai thác khí đốt của công ty cũng giảm 13,2% so với một năm trước, xuống mức 274,8 tỷ m3.