Nga tái khẳng định quan điểm về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moscow cho rằng phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là quyết định bắt buộc và khó khăn, nhưng không thể trì hoãn vì ảnh hưởng sự sống còn của nước Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Nga sẽ nỗ lực hết mình để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời loại bỏ mối đe dọa từ “chủ nghĩa phát xít” ở Kiev” - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh. 

Trong một bài viết tóm tắt kết quả của chiến dịch quân sự đăng tải trên báo Rossiyskaya Gazeta, ông Medvedev khẳng định "chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là sự tiếp nối cuộc chiến lâu dài của Moscow chống lại chủ nghĩa phát xít mới tại Ukraine".

Ông nêu rõ, phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một quyết định bắt buộc và khó khăn, nhưng không thể trì hoãn vì ảnh hưởng đến sự sống còn của nước Nga.

“Quyết định bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022 là một bước khó khăn, buộc phải thực hiện dưới áp lực của hoàn cảnh. Điều đó không chỉ nhằm bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, mà còn vì an ninh và chủ quyền của Nga. Thẳng thắn mà nói, đó là vì sự sống còn của đất nước. Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa” - Tass trích dẫn.

Theo ông Medvedev, cuối năm 2021, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đưa ra các đảm bảo rằng Ukraine sẽ không được kết nạp vào liên minh và Kiev tuyên bố kế hoạch khôi phục chương trình hạt nhân.

“Kể từ mùa đông năm ngoái, thế giới đã sống giữa những diễn biến kịch tính trong và xung quanh Donbass. Tuy nhiên, thảm kịch đã bắt đầu sớm hơn nhiều nhưng ‘thế giới văn minh’ không muốn nhìn thấy điều đó” - ông nhấn mạnh.

Ông Medvedev nhắc lại rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài 10 tháng và mục tiêu của nó đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra ngay từ đầu. “Các mục tiêu đó là bảo vệ người dân trên các vùng lãnh thổ mới, những vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu ý dân. Phi quân sự hóa hoàn toàn nhà nước Ukraine. Bảo đảm chống lại các cuộc xâm lược trong tương lai”.

Đồng thời, ông cảnh báo căng thẳng toàn cầu có thể “không có điểm dừng” cho tới khi Moscow nhận được các đảm bảo an ninh cần thiết. Tuy nhiên, Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Chiến tranh Thế giới thứ III và thảm họa hạt nhân.

"Nếu chúng tôi không nhận được những đảm bảo an ninh phù hợp, căng thẳng sẽ kéo dài vô tận. Thế giới sẽ tiếp tục đứng trước bờ vực của Chiến tranh Thế giới thứ III và một thảm họa hạt nhân. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nguy cơ" - ông Medvedev khẳng định.