Nga tổ chức quốc tang tưởng niệm 92 nạn nhân tai nạn máy bay

Lan Hương (Theo RT/Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố, ngày 26/12 là ngày quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn rơi máy bay quân đội Tu-154.

Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 5 giờ 40 phút giờ Moscow, ngay sau khi cất cánh từ khu nghỉ mát Biển Đen tại TP Sochi, Nga.
 Nga tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vào ngày 26/12.
Theo thông tin mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Nga, có 92 người trên máy bay, bao gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách. Trên chiếc máy bay có 60 thành viên của đoàn văn công quân đội Alexandrov nổi tiếng để biểu diễn chào mừng năm mới tại căn cứ không quân của Nga tại Hmeymim, Syria.
 Người dân Nga đau đớn trước tai nạn kinh hoàng.
Bộ Quốc phòng cho biết rằng các mảnh vỡ từ chiếc Tu-154 đã được tìm thấy 1,5 km ngoài khơi bờ biển Sochi ở độ sâu 50-70 mét.
 Hình ảnh nạn nhân thiệt mạng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Thủ tướng Dmitry Medvedev để thiết lập và đứng đầu Ủy ban chính phủ để điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154.