Nghệ An tiêu hủy trên 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 6/7, tổng số lợn trên địa bàn tỉnh đã tiêu hủy 7.076 con do nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tổng trọng lượng gần 317 tấn. Trong đó, 7 ngày đầu tháng 7/2019, Nghệ An đã phải tiêu hủy 656 con lợn, tổng trọng lượng gần 35 tấn.

Do nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Nghệ An đã tiêu hủy trên 7.000 con lợn
Cụ thể, trong 7 ngày đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 5 ổ dịch mới gồm: Xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), xã Quang Phong (huyện Quế Phong), xã Bắc Thành, Nam Thành, Hợp Thành (huyện Yên Thành).
Cùng với đó, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan tại các xã, như: Xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Lưu); Phúc Thành, Nhân Thành, Long Thành, Liên Thành (huyện Yên Thành); Nghi Kim (TP Vinh), Tri Lễ (huyện Quế Phong), Diễn Xuân (huyện Diễn Châu). Cơ quan thú y và chính quyền địa phương của tỉnh Nghệ An đã tiêu hủy 656 con lợn, tổng trọng lượng gần 35 tấn.
Tính đến ngày 6/7, trên địa bàn Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 1.767 hộ, 380 xóm, 143 xã, 18 huyện, thị, TP. Tổng số lợn đã tiêu hủy: 7.076 con, tổng trọng lượng gần 317 tấn. Trong đó có 38 xã đã công bố hết dịch, nhưng có 6 xã tái phát dịch trở lại.
Để khống chế sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, hiện các địa phương của tỉnh Nghệ An đang tập trung nỗ lực, kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp cho từng vùng, từng ổ dịch tại các địa bàn.
Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tại cơ sở. Phối hợp các địa phương xác định vùng có bệnh dịch diễn biến phức tạp, tính chất lây lan rộng, đề xuất giải pháp tăng cường hỗ trợ để từng bước khống chế dịch bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần