Nghiên cứu cơ chế đối tác công tư trong lĩnh vực văn hoá, thể thao

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chuyên gia cùng đại diện các đơn vị chức năng đã có nhiều góp ý tâm huyết, thiết thực cho dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về cơ chế quản lý, khai thác tài sản công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Ngày 26/1, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Hội nghị về "Phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ, phát huy, khai thác di sản văn hóa; Cơ chế quản lý, khai thác tài sản công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế" phục vụ giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Sở VH&TT Hà Nội thông tin về hiện trạng quản lý, sử dụng, khai thác quản lý tài sản công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Cụ thể, tính đến 1/4/2023 hiện có tổng số: 383 công trình, điểm sinh hoạt văn hoá thể thao. Trong đó, UBND TP Hà Nội quản lý trực tiếp 1 thiết chế; Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP quản lý 350 thiết chế, điểm sinh hoạt văn hoá, thể thao, Sở VH&TT quản lý 27 thiết chế, công trình văn hoá, thể thao; Công ty TNHH một thành viên điện ảnh Hà Nội quản lý 5 thiết chế, công trình. Ngoài ra, toàn TP có 84 thiết chế văn hóa, thể thao/30 quận, huyện, thị xã.

Đại biểu tham gia Hội nghị phát biểu ý kiến.
Đại biểu tham gia Hội nghị phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được Thành ủy - HĐND - UBND TP quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của các đơn vị văn hóa, thể thao TP từng bước nâng cao chất lượng. Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP đã có sự phát triển mạnh và ngày càng hoàn thiện. Công trình văn hóa, thể thao cấp TP đến cơ sở được đầu tư xây mới cũng như sửa chữa, nâng cấp; nhiều quận, huyện đã xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng, phát huy các thiết chế văn hóa thể thao, thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân.

Các đại biểu  góp ý về quản lý, khai thác tài sản công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
Các đại biểu  góp ý về quản lý, khai thác tài sản công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

Tuy nhiên, việc triển khai các thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa hiệu quả. Nhiều đại biểu đã nêu lên những bật cập. Đơn cử, có những công trình văn hóa, thể thao muốn phát huy nhưng lại không có cơ chế đầu tư vì vướng Luật quản lý, sử dụng tài sản; Luật đầu tư.

Hiện dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) hầu hết tập trung ở lĩnh vực giao thông mà chưa triển khai trong các lĩnh vực khác. Trong khi đó, nhu cầu thu hút vốn đầu tư tư nhân ở các ngành khác như văn hóa, y tế, giáo dục rất tiềm năng, đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, cũng như đại diện các đơn vị chức năng đã đưa ra nhiều góp ý thiết thực về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), cơ chế quản lý, khai thác tài sản công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.