Ngoại trưởng Nga tố Mỹ và NATO can dự trực tiếp chiến sự ở Ukraine

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe nếu bất kỳ nước nào muốn tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị về các vấn đề an ninh châu Âu ngày 1-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ và và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trực tiếp can dự vào chiến sự ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine, cảnh báo nguy cơ chiến tranh liên quan vũ khí quy ước vẫn có thể leo thang thành xung đột hạt nhân.

Ông cho biết, Mỹ và NATO cũng công khai các gói viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev.

Ngoại trưởng Lavrov nói Mỹ và NATO đã can dự trực tiếp vào Ukraine. Ảnh: Reuters 
Ngoại trưởng Lavrov nói Mỹ và NATO đã can dự trực tiếp vào Ukraine. Ảnh: Reuters 

“Chúng tôi vô hiệu hoá các cơ sở năng lượng Ukraine cho phép phương Tây bơm vũ khí chết chóc để giết hại người Nga. Vì thế đừng nói rằng Mỹ và NATO không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Họ không chỉ cung cấp vũ khí mà còn huấn luyện binh lính cho Kiev. Rõ ràng phương Tây đang muốn kéo dài cuộc xung đột,” Hãng tin AP dẫn lời ông Lavrov.

Theo nhà ngoại giao này, phương Tây còn gửi số lượng lớn lính đánh thuê tới Ukraine, đồng thời cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Kiev xác định mục tiêu.

“Phương Tây cần phải tránh bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân, cho dù chỉ sử dụng vũ khí thông thường, vì nguy cơ leo thang có thể không kiểm soát được,” Ngoại trưởng cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm NATO đang tiến hành huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Anh, Đức, Ý và những nước khác.

“Hàng trăm chuyên gia quân sự từ phương Tây đang trực tiếp huấn luyện người Ukraine cách sử dụng các loại vũ khí được cung cấp,” ông nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng nhắc lại việc Nga và Belarus không được mời dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) diễn ra hồi tháng 10 vừa qua tại thủ đô Praha của Cộng hòa Czech.

Đây là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất và được Thủ tướng Đức Olaf Scholz hậu thuẫn nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng khắp châu Âu.

Ngoại trưởng Nga cho rằng hành động của phương Tây cho thấy các nước này sẽ xây dựng nền an ninh mang tính đối đầu với Nga.

Nhận định Nga sẽ khó có thể khôi phục quan hệ với phương Tây như trước, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán trở lại về cam kết an ninh nếu phương Tây thể hiện thiện chí.

Ông cũng tuyên bố Nga sẵn sàng lắng nghe nếu bất kỳ nước nào muốn tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine.

Một trạm biến áp ở miền trung Ukraine bị tấn công. Ảnh: AFP  
Một trạm biến áp ở miền trung Ukraine bị tấn công. Ảnh: AFP  

Trước đó, hôm 30/11, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định mở rộng chương trình huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian tới, dự kiến sẽ diễn ra tại một căn cứ quân sự Mỹ tại Đức.

Nguồn tin của CNN nói thêm, kế hoạch này sẽ giúp huấn luyện khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine mỗi tháng. Nếu sáng kiến này được thông qua, Mỹ không chỉ giúp quân đội Ukraine bù đắp được quân số bị thiếu hụt mà còn mở rộng chương trình viện trợ quân sự cho Kiev.

Moscow cho rằng, cuộc xung đột đang diễn ra không khác gì một “cuộc chiến ủy nhiệm”. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói, Nga đang chiến đấu với “toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây”.

Nga cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, vì chỉ khiến xung đột kéo dài, làm gia tăng thương vong và gây hậu quả lâu dài đối với Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố Mỹ lâu nay là thế lực ngầm can dự vào Ukraine, và không hề muốn đàm phán với Nga như tuyên bố trên truyền thông.

“Với tôi, dường như người Mỹ lâu nay là nhân tố thực sự đứng sau cuộc chiến này. Đây là cuộc chiến tranh do người Anglo-Saxon kiểm soát,” ông Lavrov khẳng định.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine xuất hiện những diễn biến mới đáng lo ngại.

Trong những ngày qua, Nga được cho đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Phía Ukraine phản ứng bằng cách kêu gọi hỗ trợ thêm nguồn lực và hệ thống phòng không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điện đàm với hàng loạt lãnh đạo phương Tây và các nước G7 kêu gọi viện trợ hệ thống phòng thủ trên không.

Các diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về khả năng đụng độ trực tiếp giữa quân đội Nga với lính Mỹ và NATO.