Người đàn ông nằm gục trên vũng máu trong căn biệt thự tại TP Nha Trang

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi phá cửa để dập lửa tại căn biệt thự đang bốc cháy tại TP Nha Trang, lực lượng chức năng đã phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vũng máu… Trước đó, người dân nghe tiếng nổ lớn nghi tiếng súng.

Đến 9 giờ 30 ngày 27/6, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường tại căn biệt thự tại Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh bốc cháy lúc rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tại căn biệt thự. Ảnh: Trung Vũ.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tại căn biệt thự. Ảnh: Trung Vũ.

Theo người dân tại khu vực này, khoảng hơn 5 giờ thì thấy khói bốc cao tại căn biệt thự nằm trên đường số 8 trong khu đô thị. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ khu đô thị có mặt tiến hành dập lửa nhưng của khóa trái nên không thể tiếp cận bên trong.

“Khói, lửa rất lớn nên chúng tôi không thể tiếp cận bên trong. Khi lực lượng cứu hỏa đến phá cửa dập lửa thì phát hiện người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi nằm trên vũng máu ở ghế salon. Chúng tôi lùi lại để bảo vệ hiện trường” – một bảo vệ tham gia dập lửa cho biết.

Còn theo người dân, khi thấy khói bốc cao thì nghe tiếng nổ lớn nhưng không rõ là tiếng nổ do chập điện hay tiếng súng nổ nhưng khi xe cấp cứu đưa người đàn ông trong nhà đi thì thấy có rất nhiều máu.

Cửa các tầng cao bị phá để dập lửa. Ảnh: Trung Vũ.
Cửa các tầng cao bị phá để dập lửa. Ảnh: Trung Vũ.

Theo các nhân chứng, khi người đàn ông được đưa đi cấp cứu sức khỏe rất yếu. Theo nguồn tin riêng, khi phát hiện người đàn ông nằm gục trên ghế salon, dưới sàn có khẩu súng ngắn.

Ông Nguyễn Thanh Hy – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn có vụ việc căn biệt thự khóa trái cửa bốc cháy, bên trong có người đàn ông nằm gục.

Ông Nguyễn Thanh Hy cho biết, đã cử lực lượng chức năng phối hợp với công an để bảo vệ hiện trường. Theo ông Nguyễn Thanh Hy, đây là vụ việc nghiêm trọng nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.