Người dân Thủ đô sắp trải nghiệm "Chuyến dạo chơi tại Pháp"

Jenna Duong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp nối thành công của ba mùa sự kiện trước vào các năm 2018, 2020 và 2023, Lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất tại Việt Nam - "Balade en France" sẽ quay trở lại Thủ đô vào đầu tháng 4 năm nay.

Diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và UBND TP Hà Nội, lễ hội năm nay được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, với số lượng gian hàng tăng gấp rưỡi năm ngoái.

Cụ thể, sự kiện "Balade en France" sẽ được mở màn bằng lễ khai mạc diễn ra vào tối 5/4 lúc 19 giờ. Lễ hội sẽ mở cửa đón công chúng từ 10h - 22h vào ngày 6/4 (thứ Bảy) và từ 10h - 20h ngày 7/4 (Chủ nhật). 

Quy tụ tinh hoa văn hóa Pháp

Họp báo về sự kiện sáng ngày 27/3. Ảnh: Thùy Dương
Họp báo về sự kiện sáng ngày 27/3. Ảnh: Thùy Dương

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, người dân Thủ đô và khách tham quan sẽ một lần nữa được khám phá tất cả những hoạt động đã làm nên thành công của mùa sự kiện năm 2023.

Năm 2023, sự kiện thu hút 350.000 người tham gia trong hơn 2 ngày diễn ra. Trong năm nay, Ban tổ chức kỳ vọng con số này sẽ lên tới 500.000. Ngoài ẩm thực, lễ hội năm nay còn tập trung vào quảng bá kết nối những nét văn hóa, du lịch và thời trang đậm chất Pháp. 

Khu chợ Pháp với hơn 80 gian hàng đặc sản nông nghiệp và thực phẩm Pháp cùng các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và trình diễn của các đầu bếp, sẽ giúp người dân khám phá những sản phẩm chủ lực của nền ẩm thực Pháp như các sản phẩm từ sữa, chocolate, bánh mì, pho mát, thịt nguội, trái cây, và rượu vang. Đầu bếp nổi tiếng Nguyễn Mạnh Hùng (Hungazit) sẽ tham gia chế biến các món ăn Pháp - Việt với các nguyên liệu tươi ngon từ Pháp. 

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn tập trung quảng bá cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024, thông qua một "khu làng thể thao" với diện tích lên tới 300m2, nơi người tham dự có thể khám phá và thử sức với một số bộ môn thể thao.

"Hương vị ẩm thực, Sắc màu thể thao"

Sự đa dạng trong các lĩnh vực hợp tác Pháp - Việt cũng sẽ được thể hiện thông qua các gian hàng, từ giao thông tới du lịch, giáo dục cho tới các sản phấm làm đẹp. Bên cạnh đó, tại gian hàng của Đại sứ quán, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiếu nước Pháp thông qua các bài trắc nghiệm về nước Pháp và quan hệ hợp tác Pháp-Việt.

Người dân Thủ đô sắp trải nghiệm "Chuyến dạo chơi tại Pháp"  - Ảnh 1

Theo Đại sử Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet: "Lễ hội lần này được tổ chức xoay quanh khẩu hiệu "Hương vị ẩm thực, Sắc màu thể thao".

Nhằm truyền tải thông điệp của lễ hội, bên cạnh không gian ẩm thực sôi động vốn là nét chủ đạo của Balade en France, năm nay lễ hội sẽ có sự xuất hiện lần đầu tiên của Làng thể thao.

"Chúng tôi mong muốn có thế khuyến khích những thói quen tốt cho sức khỏe thông qua việc lựa chọn thực phẩm chất lượng và các hoạt động thể thao, để duy trì một cuộc sống mạnh khỏe” - Đại sứ cho biết. 

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ mang đến cho người tham gia trải nghiệm như một chuyến dạo chơi thực sự tại Pháp, thông qua hai đêm trình diễn với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Sức sống mới với nhạc trường Đồng Quang Vinh, ca sĩ Thu Thủy, Hứa Thanh Tú & Etienne, DJ Jahmadinho và ca sĩ Hoàng Dũng.

Liên hoan nhảy đường phố Balade En France - All in One 2024 và những màn biểu diễn đến từ các trường thuộc khối Pháp ngữ tại Hà Nội cũng được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn của sự kiện năm nay.

Đánh giá cao sự đồng hành của UBND TP Hà Nội, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh, sự kiện ý nghĩa này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu Nhân dân Pháp - Việt, giúp cho người dân hai nước thêm hiểu nhau và thắt chặt tình hữu nghị hơn nữa.