Nhà báo Nga bán huy chương giải Nobel dành tiền cho trẻ em Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huy chương giải thưởng được nhà báo Nga bán với giá 103,5 triệu USD.

Nhà báo người Nga Dmitry Muratov, đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021, đã quyết định bán huy chương giải thưởng của mình với giá 103,5 triệu USD trong một cuộc đấu giá hôm 20/6 để quyên góp tiền cho những trẻ em phải tha hương di cư do ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Nhà báo người Nga Dmitry Muratov. Ảnh: AFP
Nhà báo người Nga Dmitry Muratov. Ảnh: AFP

Toàn bộ số tiền sau khi đấu giá huy chương giải Nobel của Nhà báo Muratov sẽ được dành cho tổ chức nhân đạo thuộc UNICEF - tổ chức chịu trách nhiệm hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi chiến sự tại Ukraine, Tổ chức Đấu giá Di sản cho biết trong một tuyên bố.

Nhà báo Muratov, biên tập viên của tờ Novaya Gazeta đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021 cùng với Maria Ressa của Philippines.

Ông là một trong những người sáng lập ra tờ Novaya Gazeta ở Nga, thường xuyên đưa các quan điểm phê bình trên nhiều khía cạnh khác nhau. Muratov được ca ngợi nhờ nỗ lực đấu tranh vì tự do ngôn luận, luôn bảo vệ các nhà báo được viết bất cứ điều gì, miễn là tuân thủ tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức báo chí.

Trong bài phát biểu công bố giải Nobel Hòa bình 2021, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen cho biết Muratov và Ressa được trao giải thưởng "vì sự đấu tranh dũng cảm cho tự do ngôn luận" ở Nga và Philippines.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần