Nhật Bản sẽ dần dần ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Nga

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9/5 tuyên bố Tokyo sẽ từng bước dừng nhập khẩu dầu từ Nga để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến đời sống của người dân.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Japantimes
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Japantimes

Theo TTXVN, phát biểu sau hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào đêm 8/5 (theo giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo nước này sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga về nguyên tắc.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến hôm Chủ nhật, các nước G7 nhất trí cấm hoặc từng bước dừng nhập khẩu dầu của Nga, động thái mới nhất của phương Tây nhằm gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin do chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Theo Thủ tướng Kishida, Nhật Bản là một nước phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu nên đây là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, sự phối hợp trong G7 là quan trọng hơn bao giờ hết khi nền tảng của trật tự quốc tế không chỉ tại châu Âu mà còn tại châu Á bị lung lay bởi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Nhật Bản cam kết sẽ từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, cấm hoặc từng bước dừng nhập khẩu dầu của nước này một cách kịp thời và có trật tự.

Cũng tại hội nghị, ông Kishida giải thích các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga được công bố hôm 5/5 gồm đóng băng tài sản đối với 140 cá nhân nước này, cũng như tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine và các nước láng giềng.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cảnh báo về tác động lâu dài của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với kinh tế thế giới. Theo Thủ tướng Kishida, điều quan trọng là phải tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương ứng phó với các thách thức về an ninh lương thực, an ninh năng lượng.

Nhật Bản đã nhanh chóng hành động và phối hợp với các nước G7 trong việc thực thi các biện pháp trừng phát đối với Nga, trong đó có việc đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhật Bản không sẵn sàng trong việc thực thi một lệnh cấm hoàn toàn đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga, do nước này phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là khi đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân sau cuộc khủng hoảng tại Fukushima năm 2011.

Nga là nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ năm của Nhật Bản. Chính phủ và các công ty của Nhật Bản sở hữu cổ phần trong các dự án dầu thô và LNG tại Nga, trong đó có hai dự án trên đảo Sakhalin mà hai đối tác là Exxon Mobil Corp và Shell PLC đã thông báo sẽ rút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần