Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Tienphong
Thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản ngày 5/11 cho biết Chính phủ Nhật Bản hôm 3/11 vừa qua đã công bố Danh sách Trao tặng Huân chương dành cho người nước ngoài và dành cho người Nhật Bản đợt Mùa thu năm 2021, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được trao Huân chương nhờ có cống hiến vào quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông tin.
Huân chương Mặt trời mọc ra đời từ năm 1875, dưới thời Thiên hoàng Minh Trị, và được trao cho những người có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hoá Nhật Bản, những tiến bộ trong lĩnh vực của họ, phát triển phúc lợi xã hội hoặc giữ gìn môi trường.
Huân chương này bắt đầu được trao cho người nước ngoài từ năm 1981. Việt Nam đã có nhiều người vinh dự được nhận huân chương này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần