Nhiều mô hình hoạt động thu hút nữ lao động nhập cư

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động của hội”, thời gian qua, Hội LHPN TP Hà Nội đã có nhiều mô hình hoạt động thiết thực, thu hút nữ lao động nhập cư tham gia.

Đó là nội dung được nêu tại Hội thảo tổng kết Dự án “Cải thiện điều kiện sống và góp phần nâng cao quyền năng của nữ lao động nhập cư ở Hà Nội” do Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng tổ chức  ngày 26/12.
 
Từ năm 2016, Dự án “Cải thiện điều kiện sống và góp phần nâng cao quyền năng của nữ lao động nhập cư ở Hà Nội” được triển khai thực hiện tại 3 phường, gồm: Thịnh Liệt, Định Công (quận Hoàng Mai) và Phúc Xá (quận Ba Đình), với mục đích hỗ trợ 90 nữ lao động nhập cư được nâng cao năng lực để cuộc sống chất lượng hơn và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
Trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, các nữ lao động nhập cư đã được hỗ trợ kiến thức pháp luật, giao tiếp ứng xử, kỹ năng bán hàng; chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân; giao lưu văn nghệ, tặng quà nhân dịp lễ; tham gia chăm sóc vườn hoa, ghế đá, xóa những chân rác ở khu dân cư nơi mình sinh sống.... Dự án đã giúp chị em thay đổi bản thân và tự tin hơn, có thêm nhiều mối quan hệ, công việc thuận lợi hơn; nhiều chị em thoát nghèo; giải quyết được vấn đề tình cảm gia đình và được giao lưu, chia sẻ…
Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động của hội”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội cũng đã có nhiều mô hình hoạt động thiết thực, thu hút nữ lao động nhập cư tham gia, như: Truyền thông nâng cao kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý hộ tịch, an ninh trật tự; hỗ trợ lao động nhập cư thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền của công dân theo qui định pháp luật; hỗ trợ họ được hưởng các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh...