Nhiều pha “quay xe” trong ngày nộp phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (24/4), các cơ sở giáo dục tiến hành thu “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024” của học sinh. Sau thời gian tìm hiểu, cân nhắc, học sinh và phụ huynh đã đưa ra quyết định cuối cùng khi đặt bút vào phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh.

Thí sinh nộp phiếu dự tuyển lớp 10 ngày 24/4
Thí sinh nộp phiếu dự tuyển lớp 10 ngày 24/4

Nhiều thay đổi phút chót

Ghi phiếu đăng ký nguyện vọng (NV) xét tuyển là khâu đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mỗi học sinh khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều tình huống thay đổi thứ tự NV đã xảy ra sát thời điểm học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

Có con năm nay thi lớp 10, chị Nguyễn Hải Vân, trú tại quận Đống Đa theo sát từng bước của con suốt hành trình tư vấn chọn trường, chọn nguyện vọng. 

“Trong lần đăng ký thử, gia đình và con rất muốn đăng ký NV1 và Trường THPT Kim Liên nhưng sau khi cân nhắc, con không tự tin nên cả nhà thống nhất đăng ký NV1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa. Năm 2022, Trường THPT Kim Liên lấy điểm chuẩn là 41,25 còn Trường THPT Lê Quý Đôn lấy 40,25 điểm. Đi thi có nhiều rủi ro, vì vậy tôi khuyên con đăng ký trường thấp hơn khả năng một chút cho chắc chắn”- chị Hải Vân nói.

Ngược lại với gia đình chị Hải Vân, gia đình chị Ngô Thu Lan, trú tại quận Cầu Giấy lại chuyển NV1 từ trường thấp điểm hơn lên trường có điểm chuẩn cao hơn.

Con chị Thu Lan luôn mơ ước được trở thành nữ sinh Trường THPT Yên Hòa nhưng lo lắng không cạnh tranh được vì Yên Hòa luôn là trường tốp 1, sẽ có nhiều học sinh giỏi đăng ký. Bố mẹ đã phô tô một số phiếu để con đăng ký thử và rất ngạc nhiên khi trong phiếu chính thức, con quyết định đăng ký NV1 đúng trường mơ ước của mình.

“Con nói rằng, đăng ký NV thấp hơn năng lực thì nếu đỗ con cũng không thấy thoải mái. Do vậy, con quyết định đăng ký NV1 theo đúng sở trường, sở thích. Nghe con nói có lý nên vợ chồng tôi tôn trọng con và động viên con cố gắng- chị Lan chia sẻ.

Không coi nhẹ NV2, NV3

Sau khi đăng ký xong NV vào phiếu, Nguyễn Lan Anh, học sinh lớp 9 quận Nam Từ Liêm cho hay, NV1 em đăng ký trường có điểm cao nhất khu vực tuyển sinh số 7 là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Trường này năm trước lấy 41,75 điểm. NV2 em đăng ký Trường THPT Mỹ Đình với điểm chuẩn 39,5 điểm vào năm 2022 và NV3 em chọn Trường THPT Thượng Cát (điểm chuẩn là 34,25 năm 2022). Cách đăng ký này là khá mạo hiểm vì qua nhiều lần khảo sát, điểm của em chỉ được tầm 41 điểm, thấp hơn so với trường em đặt NV1 gần 1 điểm”.

Khâu đăng ký nguyện vọng có ý nghĩa rất quan trọng với mỗi thí sinh
Khâu đăng ký nguyện vọng có ý nghĩa rất quan trọng với mỗi thí sinh

Cô giáo Phạm Thanh Minh, giáo viên THCS tại quận Thanh Xuân ủng hộ cách đăng ký NV1 vào trường bằng hoặc cao hơn khả năng của học sinh một chút bởi theo kinh nghiệm của cô Minh, từng có nhiều học sinh do không dám chọn trường mình mơ ước nên đăng ký NV1 vào trường có điểm số thấp hơn khả năng để chắc ăn. Sau khi biết điểm thi, học sinh lại có điểm cao hơn điểm chuẩn trường tốp 1 mà em mong muốn nên mang cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối suốt thời gian dài.

Theo cô Thanh Minh, vì các con có 3 NV nên với NV1 cứ mạnh dạn đăng ký vào trường mà con và gia đình yêu thích, kỳ vọng, kể cả điểm chuẩn có cao hơn năng lực của con một chút. Với NV2 thì nên cách NV1 từ 3 đến 4 điểm để đảm bảo con có cơ hội đỗ. Riêng NV3, hãy chọn trường có điểm chuẩn cách biệt hẳn NV2 để giả sử trượt 2 NV đầu thì con vẫn có khả năng đỗ.

Nguyên tắc đăng ký NV vào lớp 10 đã được Sở GD&ĐT cùng các nhà trường hướng dẫn rất kỹ. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó, NV1 và NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu trúng tuyển NV1 thì không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Được biết, sau khi hoàn tất việc thu phiếu đăng ký dự tuyển của học sinh, các cơ sở giáo dục sẽ nộp phiếu này lên phòng GD&ĐT vào ngày 26/4.

Trong ngày 24/4, các trường THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng hoàn thành việc cấp mã định danh cho học sinh lớp 9. Học sinh cần ghi nhớ mã định danh, bảo quản mật khẩu của mã định danh để tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện và kết quả kỳ thi lớp 10. 

 

Tại Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024, học sinh sẽ phải làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm bài thi môn Toán và điểm bài thi môn Ngữ văn (nhân hệ số 2) cộng điểm bài thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Trong đó, bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh có nguyện vọng thi chuyên sẽ tiếp tục dự thi vào ngày 12/6.