Nỗ lực cải tạo, xây dựng mảng xanh cho Thủ đô

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc "khát" không gian công cộng, vui chơi giải trí cho Thủ đô là vấn đề luôn cấp thiết. Vì thế, thành phố Hà Nội luôn nỗ lực trong việc cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian xanh cho người dân.

Không chỉ tạo không gian xanh

Trên địa bàn quận Long Biên, thời gian gần đây đã mở cửa cho Nhân dân đến sinh hoạt tại 2 công viên hiện đại mang tên Ngọc Thụy và Long Biên. Điều này không chỉ tạo thêm không gian công cộng xanh, mà còn thay đổi diện mạo quận phía Đông của Thủ đô, khắc phục tình trạng thiếu không gian công cộng và chỗ vui chơi, giải trí cho người dân. Đặc biệt, đã đem lại những tín hiệu tốt, nâng cao đời sống tinh thần của người dân khu vực.

Học sinh thích thú khi đạp xe đạp tại Công viên Ngọc Thụy.
Học sinh thích thú khi đạp xe đạp tại Công viên Ngọc Thụy.

Điều đáng nói, Công viên Long Biên trước đây là công viên Khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) sau nhiều năm bị bỏ hoang, thì nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo mới. Các hạng mục tường rào, hệ thống kè, cổng, chiếu sáng, trồng cây và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác đều được cải tạo...

Tương tự, với Công viên Ngọc Thụy, kể từ khi mở cửa, đông đảo người dân trên địa bàn quận đã tới đây để vui chơi, tập thể dục, và hào hứng với diện mạo sạch sẽ, khang trang của công viên sau khi được tu sửa.

Ông Hà Quang Hưng (quận Long Biên) cho biết, Dự án công viên Khu đô thị Việt Hưng trước đây từng bị bỏ hoang, rất mất vệ sinh do rác thải không được thu dọn, cảnh quan nhếch nhác do thiếu người chăm sóc. Nhưng giờ đây đã được sửa lại đẹp đẽ, khang trang.

"Khi công viên mở cửa, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực hàng tối thường xuyên tổ chức thành 2 - 3 nhóm để tập thể dục thể thao, đạp xe, dạo mát, chơi các trò chơi" - ông Hưng chia sẻ.

Nhân dân quận Long Biên rất phấn khởi khi trên địa bàn có 2 công viên hiện đại.
Nhân dân quận Long Biên rất phấn khởi khi trên địa bàn có 2 công viên hiện đại.

Cô Nguyễn Thị Nga (trú tại Ngọc Thụy, Long Biên) cho biết, kể từ khi 2 công viên mở cửa cho Nhân dân sinh hoạt với thiết kế hiện đại đã giúp quận "thay da đổi thịt" từng ngày.

"Công viên Ngọc Thụy rất đẹp, mọi gia đình đưa con ra đây chơi thoải mái và mang lại cảm giác an lành. Tôi đi rất nhiều công viên, nhưng ở đây tầm nhìn được các nhà kiến trúc thiết kế rất tốt, cảnh quan được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng" - cô Nga chia sẻ.

Kỳ vọng đẩy nhanh việc cải tạo các công viên trong nội thành 

Những năm qua, khu vực nội thành Thủ đô có mật độ dân số tăng dần theo thời gian, nhưng đang thiếu các không gian công cộng. Trong khi đó, một số công viên, vườn hoa lại xuống cấp, thậm chí bỏ hoang.

Do vậy, mới đây, theo Nghị quyết được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, trong giai đoạn 2023 - 2026, Thành phố sẽ chi gần 890 tỷ đồng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo, có thể thấy đang phần nào "giải cơn khát" không gian xanh cho người dân.

Công viên Bách Thảo có diện tích khoảng 20ha phần bờ kè đã xuống cấp.
Công viên Bách Thảo có diện tích khoảng 20ha phần bờ kè đã xuống cấp.

Đa số người dân đều kỳ vọng những dự án cải tạo công viên này sớm được triển khai, để có thể sinh hoat thể dục, thể thao không lo mất an toàn.

Bà Đỗ Thị Kim (quận Ba Đình) chia sẻ, cần sớm cải tạo lại Công viên Bách Thảo khi đường bao quanh đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lún và nứt toác gây mất an toàn.

"Vì ở đây có nhiều cây cối lại thoáng mát nên từ người già tới trẻ đều lựa chọn đến để dạo mát, tập thể dục nhưng lại quá thiếu chỗ dừng nghỉ, khu vực vệ sinh. Tôi rất mong muốn sớm được cải tạo, bổ sung thêm để người dân yên tâm mỗi khi đến" - bà Kim nói.

Anh Nguyễn Văn Hải (quận Hai Bà Trưng) cho biết, từ khi Công viên Thống Nhất mở rào đã thu hút nhiều người dân đến đây nghỉ ngơi, tập thể dục, chụp ảnh…

Những công viên vốn có không gian rộng, khi được chỉnh trang, cải tạo chắc chắn sẽ tạo ra những không gian vô cùng thoáng đãng và đẹp, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của Thủ đô đẹp hơn, văn minh hơn.

 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện nay có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300ha, chiếm 2% diện tích đất. Trong đó, 4 quận trung tâm (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08m2/người.