Nửa triệu dân Ukraine rời khỏi quê hương vì xung đột vũ trang

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin mới được Cơ quan về Người tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) công bố hôm 28/2.

Hơn 500.000 người dân Ukraine đã rời khỏi quê hương sang các nước láng giềng để tị nạn trong bối cảnh các lực lượng Nga tấn công, Cơ quan về Người tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết hôm 28/2.

Nhiều gia đình Ukraine phải ly tán do xung đột vũ trang. Ảnh: AP
Nhiều gia đình Ukraine phải ly tán do xung đột vũ trang. Ảnh: AP

“UNHCR đang làm việc với các đối tác và chính quyền địa phương để cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ những người yếu thế,” UNHCR cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Trong một đoạn tweet trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi, cho biết các nước láng giềng cần khẩn trương chia sẻ trách nhiệm này “theo những cách cụ thể”.

Liên minh châu Âu đã thể hiện "sự đoàn kết và hành động kiên quyết" theo cách "chưa từng thấy trước đây" để đáp lại cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson hôm 28/2 cho biết  khi phát biểu từ một trại tị nạn ở biên giới Siret, Romania.

“Tôi cũng cho rằng Ủy ban Châu Âu cần hỗ trợ về kinh phí, nhân sự và các khía cạnh khác," bà Ylva cho biết.