Ông Biden cam kết Mỹ sát cánh Ukraine đến cùng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ sẽ gửi gói viện trợ quân sự trị giá 1,85 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng ngày 21/12. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng ngày 21/12. Ảnh: Getty

Theo The Guardian, tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm kéo dài hai giờ với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 21/12, Tổng thống Biden đã khẳng định cam kết của Mỹ với Ukraine.

"Ông sẽ không bao giờ đơn độc. Người dân Mỹ luôn bên ông trên từng bước đi. Chúng tôi sẽ sát cánh bên ông đến cùng" - Tổng thống Biden nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết mục đích ông thăm Washington là để cảm ơn sự hỗ trợ quân sự quan trọng của Mỹ đối với Ukraine trong thời gian qua, và mong muốn chính quyền Washington tiếp tục viện trợ thêm vũ khí cho Kiev.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 45 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2023. “Nguồn tài chính của Mỹ hỗ trợ Ukraine sẽ giúp củng cố an ninh toàn cầu, tôi tin rằng gói viện trợ này sẽ giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng và lưỡng viện” - nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Chuyến thăm Washington đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky từ khi nổ ra xung đột quân sự Nga-Ukraine. Ông được Tổng thống Biden tiếp đón tại Nhà Trắng, tổ chức gặp mặt và họp báo chung. Ông sẽ có bài phát biểu tại quốc hội Mỹ trước khi trở về Ukraine. 

Trước khi ông Zelensky đến Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ gửi gói viện trợ quân sự trị giá 1,85 tỉ USD cho quân đội Ukraine trong thời gian tới, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot với khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở độ cao lớn hơn so với các hệ thống phòng không được cung cấp trước đây.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Reuters
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin trước đó cảnh báo các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga nếu chúng xuất hiện tại Ukraine. Nga cũng cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp khi tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Mỹ là nước hỗ trợ Ukraine tích cực nhất và cũng nỗ lực dẫn dắt các đồng minh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự. Washington đã hỗ trợ anh ninh trị giá khoảng 22 tỷ USD giúp Ukraine đối phó lực lượng Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần