Ông Macron kêu gọi nước Pháp gấp rút hành động vì Ukraine

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp đang cho thấy quyết tâm muốn tăng cường sự hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội về việc Pháp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chỉ trích thái độ mơ hồ của phe cực hữu đối với Nga.

Trong bối cảnh châu Âu đang tăng cường kiểm soát an ninh trước các cuộc bầu cử sắp tới, động thái của Tổng thống Pháp sẽ buộc hai viện của quốc hội nước này phải bày tỏ lập trường rõ ràng về hiệp định quốc phòng của nước này với Kiev.

Tổng thống Pháp Emmanuel (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Financial Times
Tổng thống Pháp Emmanuel (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Financial Times

Bên cạnh đó, thông qua việc gợi nhắc về mối quan hệ thân thiết giữa Thành viên Hạ viện Pháp Marine Le Pen và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Macron được cho đang cố làm giảm sự ủng hộ dành cho bà trong các cuộc thăm dò gần đây. Hiện tại, Đảng cực hữu Rassemblement Nation của bà Marine Le Pen đang dẫn trước Liên minh Trung dung của Tổng thống Pháp 12 điểm phiếu bầu.

Benjamin Haddad, một nghị sĩ thuộc đảng Đảng Phục hưng của ông Macron, cho biết: “Cuộc tranh luận nhằm mục đích ràng buộc trách nhiệm đối với tất cả các đảng phái chính trị và vạch trần những hành vi giả dối. Chẳng hạn, dù phe cực hữu đã tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraine, họ vẫn chưa thể chứng minh được điều này”.

Với việc yêu cầu thêm các cuộc bỏ phiếu, ông Macron đang dần cho thấy những thay đổi trong chính sách đối với Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp thúc giục châu Âu phải làm nhiều hơn để ngăn cản Nga giành thắng lợi trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhất là khi Kiev đang liên tục hứng chịu thất bại trên chiến trường và nguồn viện trợ của Mỹ dần cạn kiệt.

Tháng trước, ông Macron được cho là đã phá vỡ điều cấm kỵ khi đưa ra phát biểu không loại trừ khả năng các quốc gia phương Tây đưa quân tới Ukraine.

Phát ngôn này đã ngay lập tức bị các quốc gia NATO lên án và làm bùng phát tranh luận giữa phe phái chính trị tại Pháp.

Theo một cuộc thăm dò của Elabe, 79% người dân phản đối việc cử quân đội Pháp tham chiến tại Ukraine, 52% ủng hộ việc cử binh sĩ đến đây để hỗ trợ.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy trong số những cử tri ủng hộ ông Macron, ngày càng nhiều người tán thành việc gửi viện trợ quân sự và kinh tế đến Ukraine, trong khi đa số người ủng hộ bà Le Pen lại phản đối ý tưởng này.

Vào tuần trước, ông Macron đã triệu tập người đứng đầu của các đảng đối lập để chuẩn bị cho cuộc tranh luận tại quốc hội, trong đó nhấn mạnh lập trường hỗ trợ Ukraine vô điều kiện trong cuộc xung đột với Nga.

Jordan Bardella, lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (RN) bày tỏ ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng ý tưởng xóa bỏ mọi “làn ranh đỏ” của ông Macron đối với Nga là thiếu trách nhiệm và sẽ đe dọa đến nền hòa bình của thế giới. Ông Bardella cho biết RN sẽ không hỗ trợ việc triển khai quân đội Pháp tại Ukraine cũng như ủng hộ Kiev gia nhập EU.

Eric Ciotti, lãnh đạo đảng Les Republicains, cho biết đề xuất gửi quân đội của ông Macron sẽ không bao giờ thành công, đồng thời cáo buộc tổng thống Pháp đang cố gắng tận dụng một cuộc tranh luận để giành lấy ủng hộ tại châu Âu.