Ông Putin tiết lộ lý do dừng không kích tên lửa quy mô lớn tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Nga "không đặt mục tiêu phá hủy toàn bộ Ukraine" và không cần thêm các đợt tập kích diện rộng nhằm vào nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan ngày 14/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, hiện giờ Nga không cần thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine bởi vì Moscow đang có một nhiệm vụ khác và không muốn hủy diệt Ukraine.

"Hiện chúng tôi thấy không cần thiết phải tiến hành các cuộc tập kích ồ ạt diện rộng bởi chúng tôi đang có những kế hoạch khác. Ngoài ra, trong số 29 mục tiêu mà Bộ Quốc phòng Nga đề ra, chỉ 7 mục tiêu chưa bị tập kích. Những mục tiêu đó sẽ dần dần được thực hiện” - đài RT dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin tại cuộc họp báo ở Astana.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga không muốn hủy diệt Ukraine và tình hình hiện nay là sự phản ứng trước những hành động thù địch của Kiev.

“Mục tiêu của chúng tôi là không phá hủy toàn bộ Ukraine. Về phần họ, có thời điểm họ cắt nguồn cung nước sạch cho bán đảo Crimea, nơi có 2,4 triệu người sinh sống. Quân đội của chúng tôi đã phải tiến vào các khu vực này để nối lại nguồn cung nước cho Crimea. Nếu họ kiềm chế không thực hiện những hành động đó, thì sẽ không có bất cứ hành động trả đũa nào” - hãng tin Tass dẫn phát biểu của ông Putin nói khi được hỏi liệu Ukraine có tiếp tục tồn tại như một nhà nước hay không".

Ông Putin cũng lưu ý thêm, vụ nổ cầu Crimea (mà Nga nghi ngờ Ukraine đứng sau) càng cho thấy Nga cần thiết lập liên kết giữa bán đảo Crimea với toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Hôm 10/10, trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin xác nhận Nga đã tấn công quy mô lớn vào các hạ tầng thiết yếu của Ukraine như cơ sở năng lượng, trạm điện, trung tâm chỉ huy quân sự, hạ tầng viễn thông ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt tập kích vào hàng loạt thành phố Ukraine được thực hiện bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Cơ quan này khẳng định, cuộc tập kích đánh trúng tất cả mục tiêu đề ra.

Một ngày sau đó, Nga tiếp tục tập kích vào các mục tiêu hạ tầng trọng yếu trên khắp Ukraine. Đây có thể coi là cuộc tấn công lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko hôm 11/10 cho biết khoảng 30% các nhà máy điện của nước này bị phá hủy trong các cuộc tấn công kéo dài 2 ngày liên tiếp của Nga.

 

Tại cuộc họp báo Astana hôm 14/10, khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hay không, Tổng thống Putin nói: "Tôi muốn khẳng định rằng những gì xảy ra hôm nay không hề dễ chịu, nhưng nếu chúng tôi hành động chậm hơn sẽ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Do đó, chúng tôi đang hành động đúng và kịp thời".