Ông Trump kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine “ngay lập tức”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra nếu cuộc xung đột Nga-Ukraine không nhanh chóng kết thúc với một giải pháp hòa bình.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.trong bài phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Nevada hôm 9/10. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.trong bài phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Nevada hôm 9/10. Ảnh: AP

Theo đài RT, trong bài phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Nevada hôm 9/10, cựu Tổng thống Trump cho biết hiện tại chúng ta đang chứng kiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có nguy cơ sẽ làm hàng trăm nghìn người phải mất mạng.

Ông Trump nhấn mạnh: “Chúng ta cần yêu cầu một cuộc đối thoại ngay lập tức về việc chấm dứt cuộc xung đột quân sự tại Ukraine trong hòa bình, hoặc chúng ta sẽ phải kết thúc trong chiến tranh thế giới thứ ba và không còn gì sót lại trên hành tinh này”.

Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố rằng xung đột tại Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông tái đắc cử vào năm 2020.

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Zelensky hôm 4/10 đã ký một sắc lệnh về việc Ukraine chính thức từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với ông Putin. Trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng đối thoại với Moscow, nhưng là với một tổng thống khác của Nga.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/10 cho biết, để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, Moscow sẽ chờ đợi sự thay đổi lập trường của Tổng thống Ukraine hiện tại hoặc một nhà lãnh đạo mới.

Trước đó, hôm 30/9 vừa qua, trong buổi lễ ký kết hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev chấm dứt ngay các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định sẽ không thảo luận với Kiev về quyết định đồng ý sáp nhập vào Nga mà người dân  ở các vùng Donbass, Kherson và Zaporozhye đưa ra trong các cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Kiev phải tôn trọng quyết định đồng ý sáp nhập vào Nga của người dân ở 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, đó là “giải pháp duy nhất cho hòa bình”.

Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Tass,  ông Aleksey Polischuk - Vụ trưởng phụ trách các nước SNG của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow không từ chối vai trò trung gian của các nước trong việc thiết lập các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Ông Polischuk lưu ý rằng Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev, nhưng sẽ không thảo luận vấn đề liên quan đến việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đình trệ từ cuối tháng 3 bất chấp việc hai bên tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán. Kiev nêu rõ, đàm phán chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi Ukraine. Trong khi đó, Nga khẳng định để ngỏ việc đối thoại, nhưng với điều kiện Kiev đáp ứng các yêu cầu của Moscow.