Phán ứng mới nhất của Moscow, Riyadh trước chỉ trích nhắm vào OPEC+

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ả Rập Saudi bác bỏ tuyên bố chỉ trích quyết định giảm sâu sản lượng của OPEC+, trong khi nhà lãnh đạo Nga nói quyết định giảm sản lượng của liên minh này chỉ nhằm mục đích cân bằng thị trường toàn cầu

Tổng thống Putin cho biết  quyết định giảm sản lượng của  OPEC+ chỉ nhằm mục đích cân bằng thị trường toàn cầu. Ảnh: oilprice
Tổng thống Putin cho biết  quyết định giảm sản lượng của  OPEC+ chỉ nhằm mục đích cân bằng thị trường toàn cầu. Ảnh: oilprice

Theo hãng tin Tass, phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga hôm 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) chỉ nhằm mục đích cân bằng thị trường toàn cầu.

Cùng ngày, theo tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi, chính quyền Riyadh cho biết việc cắt giảm sản lượng dầu là quyết định thuần túy về kinh tế, đồng thời khẳng định quyết định này nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới, hãng Reuters đưa tin.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi nêu rõ: “Quyết định cất giảm 2 triêu thùng dầu mỗi ngày từ tháng 11 tới của OPEC+ nhằm cân bằng nguồn cung cầu trên thị trường dầu mỏ và hạn chế sự biến động của giá dầu thế giới”.

Trước đó, vào ngày 5/10, liên minh OPEC+, do Ả Rập Saudi và Nga dẫn đầu, đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu/ngày kể từ tháng 11 (so với mức tháng 8), và gia hạn thỏa thuận giảm nguồn cung năng lượng cho đến cuối năm 2023. Mức cắt giảm sản lượng mới nhất của OPEC+ là mức giảm sản lượng dầu thô lớn nhất kể từ mức giảm 9,7 triệu thùng/ngày vào tháng 5/2020

Theo ước tính của giới phân tích, Nga và Ả Rập Saudi có thể sẽ giảm sản lượng dầu 526.000 thùng/ngày. Tổng sản lượng dầu mỏ của các nước OPEC+ sẽ đạt tổng cộng khoảng 41,856 triệu thùng/ngày.

Ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi quyết định giảm mạnh sản lượng của OPEC+ là hành động mang tính công bằng và thấu đáo, giúp xoa dịu tình trạng thị trường hỗn loạn do Mỹ tạo ra.

Tuy nhiên, phía Washington đã chỉ trích gay gắt quyết định giảm mạnh sản lượng của OPEC+.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết cá nhân Tổng thống Joe  Biden cảm thấy thất vọng với quyết định mà họ đánh giá là thiển cận.

Trong một tuyên bố chung, Cố vấn An ninh Mỹ Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) Brian Deese cho biết: “Tổng thống rất thất vọng trước quyết định thiển cận của OPEC+ khi cắt giảm mạnh nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối phó với tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga-Ukraine”.

Theo ông Sullivan và Deese, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo Bộ Năng lượng Mỹ bổ sung thêm 10 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/10 tuyên bố đã đến lúc suy nghĩ lại về mối quan hệ của Mỹ với Ả Rập Saudi sau khi nước này từ chối lời kêu gọi  tăng mạnh sản lượng của Washington, thay vào đó lại “bắt tay” Nga để cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Động thái của OPEC+ diễn ra 3 tháng sau khi Tổng thống Biden thăm Ả Rập Saudi Arabia và gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Việc OPEC+ giảm sâu sản lượng “vàng đen” có khả năng làm tăng giá xăng tại Mỹ trong những tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần