Phát hiện "kho khí cười" trong ngôi nhà cấp 4 ở ngõ đường La Thành

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện trên địa bàn xuất hiện một địa điểm nghi vấn kinh doanh khí N2O trái phép phục vụ "dân chơi", Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa và Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện gần đây trên địa bàn xuất hiện một địa điểm nghi vấn kinh doanh khí N2O trái phép phục vụ "dân chơi", Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa và Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Số bình khí "cười" bị lực lượng chức năng thu giữ.
Số bình khí "cười" bị lực lượng chức năng thu giữ.

Vào khoảng 14 giờ ngày 8/3, tại ngôi nhà cấp bốn lụp xụp ở số 42, ngõ 371 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, đây là khu vực nằm sâu trong một bãi trông giữ xe, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai nam thanh niên đang chuẩn bị mang "bình khí cười" đi giao cho khách.

Qua kiểm tra, tại đây tập kết 87 bình và vỏ bình khí N20 các loại. Chủ nhà được xác định là Đ.T.T. (SN 2002) và T.V.T. (1995), cùng trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số bình khí này. Hai thanh niên khai nhận, mới thuê ngôi nhà này để làm kho hàng tập kết bình khí N2O được 4 ngày nay.

Các đối tượng hoạt động kinh doanh "khí cười" đều thực hiện hoàn toàn thông qua mạng xã hội Facebook. Khi có đơn đặt hàng trên các hội nhóm, một đối tượng (chưa rõ nhân thân) sẽ nhắn tin để Đ.T.T. và T.V.T. "ship" đến tận nơi cho khách với mức giá bán khoảng 150 nghìn đồng/kg khí. Mỗi lượt giao hàng, Đ.T.T. và T.V.T. được nhận 80 nghìn đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Hai thanh niên khai nhận, thuê ngôi nhà này để làm kho hàng tập kết bình khí N2O.
Hai thanh niên khai nhận, thuê ngôi nhà này để làm kho hàng tập kết bình khí N2O.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn kinh doanh "khí cười" ngày càng tinh vi, khi các đối tượng lựa chọn kho hàng tập kết thường nằm trong ngõ sâu, trong các bãi trông giữ phương tiện vắng người qua lại, ít sự chú ý từ bên ngoài và thường xuyên thay đổi địa điểm.

Bên cạnh đó, mọi giao dịch kinh doanh, đặt hàng đều thông qua mạng xã hội gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

 

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử phạt 3 vụ kinh doanh khí N2O trái phép khác, thu giữ 90 bình khí các loại. Thời gian tới, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo công an các phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nhằm xử lý nghiêm vi phạm.