Phát hiện thiết bị nổ trước cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ tại Bỉ

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Bỉ đã phát hiện và vô hiệu hóa một thiết bị nổ được để bên ngoài văn phòng của một cơ quan của Thổ Nhĩ Kỳ đặt tại Bỉ hôm 23/12.

Cảnh sát đã được thông báo sau khi một chiếc túi nhựa bị bỏ lại ở phía trước của văn phòng thuộc hội văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ tại Bỉ vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, giờ địa phương.
Công tố viên Brussels cho biết, trong túi nhựa có thiết bị nghi ngờ là vật liệu nổ. Các điều tra viên vẫn đang kiểm tra xem thiết bị này liệu có ngòi nổ hay không.
 Cảnh sát tăng cường tuần tra tại các khu đông người.
Hiện vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Cư dân xung quanh khu vực đã được sơ tán và trở về nhà vào buổi chiều muộn, nhưng giao thông vẫn đang được phong tỏa.
Một loạt các nước châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động cao dịp Giáng sinh và năm mới sau khi vụ tấn công bằng xe tải vừa xảy ra ở một khu chợ của Đức, khiến 12 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Cũng trong năm nay, các nước châu Âu, trong đó có Bỉ, đã phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công khủng bố có liên quan đến tổ chứ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hồi giữa năm, một vụ tấn công tương tự bằng xe tải đã xảy ra tại Nice, Pháp đúng vào ngày Quốc khánh.
Còn tại Đức, các cuộc tấn công “sói đơn độc” đã xảy ra tại một số trung tâm thương mại và tàu điện ngầm.
Trong khi đó, giớ chức Australia cũng vừa phá vỡ một âm mưu tấn công có cách thức tương tự vụ tấn công ở Đức.