Philippines tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống phiến quân thân IS tại Marawi

Nguyễn Phương (Theo Straitstimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chính thức thông báo, chiến dịch chống phiến quân Maute ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng TP Marawi kéo dài 5 tháng qua đã kết thúc.

Philippines tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống phiến quân Maute tại Marawi.
Phát biểu với cơ quan truyền thông bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) tại TP Clark, miền Bắc Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, lực lượng an ninh "đã chấm dứt tất cả các chiến dịch tại Marawi và hiện không còn một phiến quân nào tại TP này".
“Sau 154 ngày lực lượng Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vây hãm Marawi, chúng tôi tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động chiến đấu tại đây. Không còn tay súng nào tại Marawi nữa”, Bộ trưởng Lorenzana nói.
Trước đó một ngày, quân đội Philippines thông báo đang đột kích những tòa nhà cuối cùng tại Marawi khi có khoảng 30 tay súng cùng gia đình cố thủ tại đây. Lực lượng quân đội Philippines ngày 22/10 đã giải cứu tất cả con tin bị phiến quân có liên hệ với IS bắt giữ tại TP Marawi.
Trong khi đó, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano ngày 23/10 cho biết các lực lượng Philippines đã phát hiện ít nhất 42 thi thể phiến quân trong 2 tòa nhà và 1 đền thờ Hồi giáo tại khu vực giao tranh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bày tỏ chúc mừng Philippines đã thành công trong cuộc chiến chống phiến quân Maute ở Marawi. 
Quân đội Philippines cho biết trong các cuộc giao tranh với phiến quân Maute ở Marawi từ ngày 23/5 vừa qua, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 919 phiến quân, trong khi tổn thất của quân chính phủ là 165 người gồm cả binh sĩ và cảnh sát. Ngoài ra, hơn 1.700 binh sĩ và cảnh sát đã bị thương. Khoảng 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.