Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên thăm, tặng quà Tết tại huyện Ứng Hòa

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 10/1, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đã đến thăm, tặng quà Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công, hộ nghèo tại huyện Ứng Hoà.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên thăm, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên thăm, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

Cùng tham gia có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các sở, ban, ngành và huyện Ứng Hòa.

Tại xã Đông Lỗ, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Bằng, sinh năm 1923. Mẹ Đỗ Thị Bằng sinh được 7 con trai, trong đó 2 người con trai là liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện có liệt sĩ Đoàn Văn Lân đã được gia đình đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Lỗ, còn liệt sĩ Đoàn Văn Kỳ gia đình chưa biết thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ. 

Tại xã Viên An, Phó Chủ tịch HĐND TP và các đơn vị đã tới thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội; Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội.

Tặng quà tri ân và gửi lời thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách... đối với sự nghiệp cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô.  

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chúc  Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng các thương binh, người có công sức khỏe; tiếp tục là tấm gương sáng trong đời sống để con cháu noi theo.
Đồng thời, Phó chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Ứng Hòa tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch HĐND TP và đại diện các đơn vị đã đến thăm 2 hộ dân là công dân tiêu biểu trong làm ăn kinh tế và 1 hộ nghèo còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Đông Lỗ.

Đối với các gia đình, đặc biệt là các hộ làm kinh tế tiêu biểu của địa phương, Phó Chủ tịch HĐND TP mong rằng, các hộ gia đình tiếp tục sáng tạo, tăng gia sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. Từ đó, lan tỏa kinh nghiệm làm giàu, giúp đỡ các hộ dân còn khó khăn tại địa phương cùng vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần