Phúc Thọ phấn đấu hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 13/9

Nguyễn Hưng - Phương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiều Trọng Sỹ cho biết, huyện Phúc Thọ đã triển khai 29 dây chuyền tiêm, 25 dây chuyền xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và phấn đấu sẽ hoàn thành vào sáng 13/9, tức sớm hơn 3 ngày trước yêu cầu của thành phố.

Chiều 12/9,  Phó Chủ tịch huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết:  Về công tác xét nghiệm, từ ngày 10/9 đến 12 giờ 00 ngày 12/9/2021 đã lấy 47.503 mẫu xét nghiệm tại 17 xã, thị trấn; có 37.351 mẫu âm tính, còn 10.152 mẫu chưa có thông báo kết quả. Về công tác tiêm chủng: Qua triển khai 13 đợt tiêm chủng đã tiêm cho 90.764 mũi (mũi 1: 84.401, mũi 2: 6.363). Tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 1 đạt 59,5%, mũi 2 đạt 4,5%.
Huyện Phúc Thọ đã triển khai 29 dây chuyền tiêm, 25 dây chuyền xét nghiệm. “Huyện có vaccine đến đâu sẽ tiêm hết đến đó. Tích cực xét nghiệm và phấn đấu sẽ hoàn thành vào sáng 13/9, tức sớm hơn 3 ngày trước yêu cầu của thành phố” - ông Kiều Trọng Sỹ cho biết.
 Tiêm vaccine cho người dân ở huyện Phúc Thọ
Trước đó, tại Hội nghị quán triệt, triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Phúc Thọ tổ chức hôm 10/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ đã  báo cáo công tác triển khai xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Theo đó bắt đầu từ ngày 9/9 huyện đã triển khai chiến dịch theo kế hoạch.
Đối với công tác xét nghiệm, sự hỗ trợ của 112 cán bộ y tế Đoàn công tác của tỉnh Hải Dương, ngày 10/9 huyện ra quân thực hiện chiến dịch xét nghiệm tại các địa phương có nguy cơ cao gồm: Tam Hiệp, Liên Hiệp, Ngọc Tảo, Vân Nam, Vân Phúc và Vân Hà. Đội hình được phân chia thành 25 đội lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với: Lực lượng tại chỗ của huyện và lực lượng hỗ trợ của Đoàn y tế tỉnh Hải Dương. Huyện xác định tổ chức chiến dịch theo hình thức cuốn chiếu, đến xóm nào hết xóm đó, thôn nào hết thôn đó, xã nào hết xã đó. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tổng lực đẩy nhanh tiến độ, ngay sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm tại 6 địa phương có nguy cơ cao, Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Hải Dương và các lực lượng của huyện sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp nhanh chóng triển khai chiến dịch tại 15 xã, thị trấn còn lại. Đối tượng lấy mẫu xét  nghiệm sẽ là đại diện hộ gia đình: Hộ gia đình từ 1 - 3 người lấy mẫu xét nghiệm 1 người; hộ gia đình trên 3 người lấy mẫu xét nghiệm 2 người.