Quả bóng vàng Việt Nam 2019: "HAGL là đội bóng chơi tốt tại V-League"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng, HAGL là đội bóng có khả năng chơi tốt tại V-League.

 Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ với truyền thông trước buổi tập chiều 25/11.
Theo kế hoạch, V-League 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 16/1/2021, để có sự chuẩn bị tốt tất cho mùa giải mới các đội bóng đang những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi mang về những bản hợp đồng chất lượng. Bên cạnh đó, đồng loạt các đội đã trở lại tập luyện sau 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi khi kết thúc mùa giải 2020.
Trong buổi chiều 25/11, Hà Nội FC cũng đã hội quân và có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải như các đội bóng khác. Chia sẻ trước truyền thông, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết, hiện tại Hà Nội FC đã có những trụ cột đã trở lại và không nhiều lo lắng về thiếu hụt vị trí, các cầu thủ đã sẵn sàng cho mùa giải mới và hướng tới mục tiêu cao nhất ở các giải đấu.
"Mùa giải vừa qua do Hà Nội FC không may mắn do các cầu thủ chấn thương nhiều đầu mùa dẫn tới phong độ không được tốt, nhưng toàn đội đã cố gắng, đoàn kết ở giai đoạn cuối là thành công. Chúng tôi có 1 Siêu cup, 1 Cup Quốc gia, V-League chưa đúng như ý vọng nhưng vẫn là thành công với đội" - Hùng Dũng chia sẻ.
Theo như kế hoạch, vào ngày 6/12 tới đây, ĐTQG Việt Nam sẽ lần hội quân đầu tiên trong năm 2020, chắc chắn rằng HLV Park Hang-seo sẽ không thể bỏ quên chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Khi được hỏi về kế hoạch khi lên tập trung đội tuyển, Hùng Dũng khẳng định: "Mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2022 tất cả mọi người đều mong muốn, từ HLV trưởng đến các cầu thủ. ĐTQG Việt Nam đã khởi đầu tốt, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng sẽ đoàn kết, quyết tâm để lần đầu tiên vào vòng loại cuối World Cup".
Cũng chia sẻ thêm về ước mơ được thử sức ở một đội bóng nước ngoài, Hùng Dũng thừa nhận đó là điều mà tất cả các cầu thủ Việt Nam mong muốn. "Việc ra nước ngoài thi đấu sẽ học thêm nhiều thứ trước đây mà bản thân mỗi cầu thủ chưa từng thử. Tuy nhiên, dịch covid nên việc ra nước ngoài khó khăn hơn, trong tương lai khi dịch bệnh được kiểm soát thì không chỉ tôi mà các cầu thủ nên thử ra nước ngoài thi đấu" - Hùng Dũng chia sẻ.
Ở phần trả lời cuối của mình, tiền vệ Hùng Dũng đá có những đá giá về đối thủ HAGL khi có những những động thái tích cực và rầm rộ trên thì trường chuyển nhượng trước khi bước vào mùa giải mới.
"HAGL luôn là đội bóng có khả năng chơi tốt tại V-League, có thời điểm chơi chập chờn nhưng các cầu thủ đều tốt. Với sự trở lại của HLV Kiatisak sẽ giúp HAGL tiến bộ hơn trong thời gian tới" - Hùng Dũng chốt lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần