Quan chức Ý cảnh báo nguy hiểm khi Ukraine gia nhập NATO

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái gia nhập của Kiev có thể kéo cả NATO vào cuộc chiến với Nga.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho rằng việc cho phép Ukraine gia nhập NATO trong khi nước này đang xảy ra xung đột với Nga có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô trên toàn cầu.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani. Ảnh: RT
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani. Ảnh: RT

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào hôm thứ Bảy, ông Tajani cho biết NATO vẫn đang nỗ lực để kết nạp Ukraine vào khối. Tuy nhiên, theo vị quan chức này, thay vì hành động vội vàng, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương cần phải hành động thận trọng để đạt được mục tiêu này.

“Thành thật mà nói, việc chấp nhận tư cách thành viên NATO của Kiev khi nước này đang xung đột với Moscow sẽ gây ra nguy hiểm cho tất cả mọi người. Điều này có thể sẽ dẫn đến Thế chiến thứ III” – ông phát biểu khi được hỏi về khả năng gia nhập của Ukraine vào khối.

Ông giải thích: “Chúng tôi rất muốn hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, theo quy tắc của NATO, nếu một thành viên bị tấn công, toàn bộ khối sẽ phải tham chiến hỗ trợ. Vì lẽ đó, chúng tôi buộc phải thận trọng nếu không muốn đối mặt với một cuộc chiến quy mô lớn”.

NATO lần đầu tuyên bố Ukraine sẽ gia nhập khối vào năm 2008. Sau cuộc đảo chính tại Kiev vào năm 2014, dẫn đến việc lật đổ Tổng thống nước này vào thời điểm đó là ông Viktor Fedorovych Yanukovych – người hoàn toàn ủng hộ Nga, Ukraine ngày càng tăng cường hợp tác với liên minh quân sự này, đưa việc gia nhập NATO vào hiến pháp vào năm 2017 và xem đó là mục tiêu chiến lược cần đạt được. Vào mùa Thu năm 2022, Kiev đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi bốn khu vực trước đây của nước này bỏ phiếu áp đảo để sáp nhập Nga.

Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva năm ngoái, các ngoại trưởng khối cho biết Ukraine cần phải thực hiện các cuộc cải cách dân chủ và tăng cường an ninh để gia nhập tổ chức này, đồng thời cho biết lời mời gia nhập sẽ được gia hạn khi có sự chấp thuận của các thành viên cũng như Kiev có thể đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Mặc dù vấn đề này sẽ được thảo luận thêm tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7 tới, Mỹ và Đức hiện vẫn phản đối việc chấp nhận tư cách thành viên của Ukraine do lo ngại một cuộc đối đầu toàn diện với Moscow.

Nga xem việc NATO mở rộng về phía biên giới nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn. Tổng thống Vladimir Putin cho biết các nước phương Tây đã sử dụng Ukraine để chống lại Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin khẳng định phương pháp tiếp cận của phương Tây đối với Ukraine là những nước đi chính trị sai lầm, đặc biệt là cam kết chấp nhận tư cách thành viên vào năm 2008 và cuộc đảo chính tại Kiev vào năm 2014.